Tư vấn tuyển sinh:

Thế nào gọi là điểm sàn, điểm chuẩn?

(Dân trí) - Học văn bằng 2 có được miễn giảm học phí? Thôi học hệ sư phạm thì bị xử lý thế nào? Địa chỉ ghi trên hồ sơ sai có được dự thi? Phần tự chọn của đề thi?...Đây là những thắc mắc gửi về <i>Dân trí</i> thời gian qua.

Hỏi: Tháng 8/2007 em đã tốt nghiệp trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội, nguyện vọng của em là muốn thi liên thông lên trường đại học có cùng chuyên ngành Kế toán như em đã học ở trung cấp. Tuy nhiên theo thông báo mới của bộ là em chỉ có thể thi liên thông lên cao đẳng vì em chưa đủ bằng (có 3 năm kinh nghiệm), thông tin em tìm hiểu có đúng không? Mong ban tuyển sinh tư vấn giùm em nên thi những trường cao đẳng nào tại Hà Nội để có thể vừa học vừa làm?(trannhung1111@gmail.com)

*Trả lời:

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Thông tin em nghe chỉ đúng một phần mà thôi. Theo định mới của Bộ GD-ĐT thì để thi liên thông từ TCCN lên ĐH thì thí sinh phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm gắn liền với chuyên môn đã tốt nghiệp trước đó mà không phân loại xếp loại như thế nào.

Còn đối với liên thông từ TCCN lên CĐ thì phải có ít nhất một năm kinh nghiệm. Những thí sinh tốt nghiệp từ khá, giỏi trở lên thì được phép dự thi liên thông ngay.

Hiện nay, hầu hết các trường CĐ đều có đào tạo hệ không chính quy, tức hệ vừa học vừa làm. Do đó em muốn dự thi vào trường nào thì nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo của trường đó nhé.

Em đã tốt nghiệp 3 năm rồi nhưng vẫn không xin được viêc gì đúng chuyên ngành. Em đã mua hồ sơ định thi văn bằng 2 nhưng rồi mọi người bảo thi văn bằng 2 nữa thì bao giơ mới ra trường. Em năm nay 27 tuổi rồi (nữ). Em rất muốn thi Văn bằng 2 để có thể xin được một công việc ổn định nhưng em không biết mình có nên thi không? Cho em hỏi: Em là con thương binh mất sức lao động 81% thì hoc văn bằng 2 có được miễn giảm gì không? Học văn bằng 2 thời gian là bao lâu?(hoahongnhung2011982@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì học ở độ tuổi nào không quan trọng, miễn là bản thân mình thấy sự học đó là cần thiết.

Theo quy định về miễn giảm học phí cho con của người có công với cách mạng thì chỉ khi nào bạn học chuyển đổi cấp học thì mới được hưởng chế độ này.

Ở đây bạn học văn bằng 2 nghĩa là vẫn học tiếp cấp học ĐH nhưng chỉ chuyển đổi ngành nghề mà thôi do đó bạn không được miễn giảm học phí.

Thời gian đào tạo văn bằng 2 thường kéo dài 2-4 năm. Học thời gian bao lâu còn phụ thuộc bạn học văn bằng hai chính quy hay không chính quy, học khối kỹ thuật hay kinh tế…

Em là sinh viên năm thứ ba ĐHSP nhưng bây giờ em muốn thôi học ĐHSP để thi lại ĐH KHXH-NV theo nguyện vọng em mơ ước. Vậy em phải nộp lệ phí chuyển trường là bao nhiêu xin hãy cho em biết cụ thể tiền nộp, bên SP hay gọi là tiền nộp phạt. Em rất cần thông tin này vì em sẽ thi ĐH năm 2009 tới đây. (nhinhsp@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Hiện bạn đang là sinh viên năm thứ 3 có nghĩa chỉ còn 1 năm nữa là sẽ tốt nghiệp, vậy điều đó có nên không?

Mức tiền đền bù cho các trường Sư phạm thường dao động trong khoảng từ 6-8 triệu/năm. Mức này sẽ chủ yếu do các trường ấn định.

Để có thông tin chính xác thì tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo nhà trường để biết thêm nhé.

Điểm chuẩn và điểm sàn là như thế nào?(trinhhuyen192@yahoo.com)

Điểm sàn là mức điểm xét tuyển tối thiểu để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành.

Điểm sàn sẽ giúp các trường định ra mức điểm xét tuyển bằng cách căn cứ vào chỉ tiêu tuyển và điểm thi của thí sinh.

Điểm xét tuyển không được thấp hơn điểm sàn, đồng nghĩa với điểm xét tuyển NV sau sẽ không được thấp hơn điểm trúng tuyển NV trước. Đối với hầu hết các trường, điểm xét tuyển sẽ cao hơn điểm sàn. Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành.

Như vậy, điểm sàn coi như điều kiện cần, còn điểm chuẩn trúng tuyển là điều kiện đủ. Điểm chuẩn trúng tuyển không được thấp hơn điểm sàn.

Nhà em ở trong ngõ, trong tờ khai Chứng minh thư, chỉ có mục số nhà và đường phố, trong sổ hộ khẩu cũng không ghi ngõ bao nhiêu. Trong hồ sơ ĐKDT Đại học, phần địa chỉ nhà vì tự viết, nên em đã ghi thêm cả ngõ vào cho em hỏi như vậy có làm sao không? Nếu muốn sửa thì sửa như thế nào?(black_angel5_28@yahoo.com)

Em không nên bận tậm chuyện này mà ảnh hưởng đến việc ôn tập. Việc ghi địa chỉ thí sinh trong hồ sơ ĐKDT thì nhằm mục đích nhà trường đối chiếu kiểm tra để tiện gửi giấy báo trúng tuyển mà thôi chứ không có ảnh hưởng gì đến các vấn đề khác.

Do vậy em không cần phải điều chỉnh bất kỳ điều gì và chắc chắn em vẫn nhận được giấy báo dự thi bình thường.

Khi làm bài thi đại học thì có phần lựa chọn chia ra chương trình phân ban và không phân ban. Em học chương trình phân ban thì vẫn có thể làm phần không phân ban phải không? (tm_blackpanda@yahoo.com.vn)

Hoàn toàn đúng như vậy. Tuy nhiên em cần phải nhớ là đã chọn phần nào thì chỉ được phép làm phần đó mà thôi. Nếu vô tình hoặc cố ý làm cả hai phần thì chỉ được chấm điểm phần chung mà không được chấm điểm phần tự chọn.

Ban tư vấn tuyển sinh