Thế hệ 8x, 9x thay đổi hình ảnh người làm nghề dạy học

(Dân trí) - Giáo viên vừa là người dạy học, vừa là bạn bè, là thần tượng của học trò nhưng không đánh mất "chuẩn mực" của người làm nghề dạy học.

Đã qua rất lâu rồi cái thời giáo viên tới lớp mà học trò không dám ngẩng mặt lên nhìn. Thời nay, thầy giáo và học trò thoải mái ngồi bên nhau chuyện trò, có thể cùng nhau chia sẻ sở thích, mối quan tâm như bạn bè.

Thế hệ giáo viên trẻ ở độ tuổi 8x, 9x có tư duy cởi mở, không ngại thử thách và khám phá đã thay đổi hình ảnh của những người làm nghề giáo trong những năm gần đây.

Giáo viên trở thành “hot boy, hot girl”

Thầy giáo hot boy trường ĐH Ngoại thương - Hoàng Anh Duy
Thầy giáo "hot boy" trường ĐH Ngoại thương - Hoàng Anh Duy

Ở thời đại mà ngoại hình được xã hội đánh giá cao như một “năng lực” của con người, các thầy cô giáo trẻ đẹp luôn chiếm được cảm tình của học trò. Chẳng thế mà chỉ trong vài năm kể từ 2010 trở lại đây, hàng loạt các thế hệ thầy giáo hot boy, cô giáo hot girl đã ra đời.

Điển hình như thầy Hoàng Anh Duy của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thầy giáo điển trai này được sinh viên yêu quý đặt biệt danh là “hot boy”, không chỉ vì ngoại hình đẹp như diễn viên mà còn bởi vị thầy giáo này khá đa tài.

Thầy Duy tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh ở University of Leicester - Anh Quốc, sau đó về Việt Nam giảng dạy. Thầy còn là một MC truyền hình rất có duyên và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Chính vì xuất sắc như vậy nên thầy Duy được sinh viên vô cùng quý mến. Thậm chí, thầy Duy còn có một câu lạc bộ người hâm mộ trên Facebook mang tên “Hội những người phát cuồng vì thầy Hoàng Anh Duy”.

Ngoài thầy Hoàng Anh Duy trường Ngoại thương thì rất nhiều trường học khác cũng đã “sản sinh” ra thế hệ giáo viên trẻ nổi trội như: ĐH Kiến trúc Hà Nội có thầy Lại Tiến Minh, ĐH Sư phạm TP.HCM là thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, trường THPT Hà Nội – Amsterdam có cô giáo Phan Hồng Anh…

Cách đây 1 tuần, cô giáo Phương Anh của trường THPT chuyên Hưng Yên đã trở thành giáo viên mới nhất được học trò xưng tụng là “cô giáo hot girl” nhờ một hình ảnh chụp lén được đưa lên mạng xã hội.

Giáo viên làm người mẫu, tham gia showbiz

Thầy giáo dạy tiếng Anh - Võ Trọng Phúc nay đã được biết tới như một ca sĩ
Thầy giáo dạy tiếng Anh - Võ Trọng Phúc nay đã được biết tới như một ca sĩ

Thế hệ giáo viên trẻ luôn khát khao tìm tòi, phát triển chính bản thân mình chứ không chỉ chăm chăm hoàn thành công việc được giao. Chính vì vậy, ngày nay đã xuất hiện những nhà giáo đi thi gameshow truyền hình, làm MC, làm người mẫu, ca sĩ…

Trong số các giáo viên “lấn sân” nghệ thuật tạo được tiếng vang phải kể tới thầy giáo dạy tiếng Anh tại trường Anh ngữ quốc tế Elite – Võ Trọng Phúc.

Thầy Phúc nổi lên như một hiện tượng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam (VN's Got Talent) nhờ tài chơi guitar và giọng hát trầm ấm cuốn hút như ca sĩ chuyên nghiệp. Sau thành công tại cuộc thi này, hiện thầy Võ Trọng Phúc đã được công nhận như một ca sĩ hoạt động tại TP. HCM.

Thầy Phúc từng tâm sự rằng rất yêu nghề giáo nhưng cũng có niềm đam mê khó bỏ với âm nhạc nên anh phải cố gắng để cùng lúc thực hiện được hai niềm yêu thích này.

Cô giáo Lê Ngọc Diễm nuôi ước mơ làm người mẫu
Cô giáo Lê Ngọc Diễm nuôi ước mơ làm người mẫu

Vòng thi tuyển cuộc thi "Vietnam's Next Top Model" mùa thứ 6 hồi tháng 4 vừa qua xuất hiện những thí sinh làm nghề giáo viên đăng kí tham gia. Trong số đó có cô giáo Lê Ngọc Diễm sinh năm 1994, dạy ở trường Tiểu học tại Dĩ An, Bình Dương.

Cô giáo cao 1m76 được học trò ủng hộ tham dự cuộc thi và các em còn hứa sẽ vận động người nhà bình chọn ủng hộ cho cô giáo. Được làm người mẫu là ước mơ từ nhỏ của cô giáo Diễm nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp giáo dục.

Khi cá tính vượt qua “chuẩn mực”

Cách đây không lâu, vụ việc cô Phạm Nguyễn Lê Na (sinh năm 1984) – một giáo viên dạy tiếng Anh khá có tiếng tại Hà Nội dùng lời lẽ tục tĩu mắng chửi và đe dọa học trò đã tạo ra một cơn “chấn động” trong ngành giáo dục.

Cô giáo cung Bọ Cạp Lê Na bị dư luận lên án vì văng tục với học trò
Cô giáo "cung Bọ Cạp" Lê Na bị dư luận lên án vì văng tục với học trò

Khi clip quay lại sự việc cô giáo văng tục được đưa lên mạng, cô Lê Na vẫn cho rằng lí lẽ thuộc về phía mình. Tuy nhiên, phần đông dư luận đã không đồng tình với cô giáo “cung Bọ Cạp” cá tính mạnh này. Cư dân mạng còn bày tỏ sự bất bình với phong cách sư phạm thô lỗ của cô giáo này bằng những bức ảnh chế và clip chế “cô giáo cung bọ cạp”.

Một cô giáo “cá tính” khác ở Hà Nội cũng đã tạo nên một cuộc tranh luận khá gay gắt trong dư luận xã hội sau khi đưa lên mạng những hình ảnh gợi cảm quá đà, khoe cơ thể của mình. Nhiều phụ huynh phản ứng dữ dội, cho rằng cô giáo mầm non G.C đang làm xấu đi hình tượng và sai lệch đạo đức nghề giáo, có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ.

Cô giáo mầm non đăng hình ảnh gợi cảm quá đà cũng không được phụ huynh đồng tình
Cô giáo mầm non đăng hình ảnh gợi cảm quá đà cũng không được phụ huynh đồng tình

Sau khi bị lên án, cô giáo G.C đã thay thế những hình ảnh hở hang bằng những bức ảnh ăn mặc kín đáo, đang nô đùa với học trò để chuộc lỗi.

Tạm kết: Thế hệ giáo viên 8x, 9x hiện nay không e dè thể hiện cá tính và theo đuổi đam mê riêng của bản thân, đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy bản lĩnh của giới trẻ Việt.

Tuy nhiên, các bạn cần phải cân nhắc và thận trọng vì đã chọn đi theo con đường giáo dục, trở thành một giáo viên, các bạn đang mang trong mình trọng trách dẫn đường cho thế hệ tương lai của nước nhà.

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)