Thầy trò đổi việc cho nhau trong một ngày

(Dân trí) - Các học sinh và giáo viên Trường cấp 2 Huntington ở thành phố York (Anh) vừa có một ngày đổi vị trí cho nhau. Sự kiện này được gọi là Ngày đổi việc quốc gia, nhằm cho mọi người thấu hiểu hơn về cuộc sống học đường và việc dạy học.

Trong ngày này, cô học sinh 16 tuổi Whitney Calder của Trường Huntington bỗng chốc trở thành giáo viên của các em học sinh 11 tuổi. Whitney đã đổi việc cho cô giáo trợ giảng Deborah Wharram.

Thầy trò đổi việc cho nhau trong một ngày  - 1
Cô nữ sinh Whitney Calder (bên phải) đã đổi vai trò cho cô giáo Deborah Wharram. (Ảnh: York Press)

Whitney cho biết: “Thật là mệt bởi vì bạn phải luôn luôn tỏ ra tích cực. Tôi đã phải kiên nhẫn suốt ngày với các học sinh bởi các em có những khả năng rất khác nhau”.

Whitney miêu tả một ngày làm giáo viên của mình là một kinh nghiệm quý báu và là một cơ hội lớn

Thầy Ian Price, phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách về việc đào tạo và phát triển, cũng tham gia trong “vụ” đổi chác nghề nghiệp với học sinh.

Thầy Ian cho hay: “Bạn càng hiểu về vai trò của nhau, thì càng có nghĩa là bạn đang chuyển động cùng nhau”. Hiệu phó Ian nói thêm rằng Trường Huntington muốn tổ chức những sự kiện tương tự trong tương lai với sự tham gia của nhiều học sinh hơn.

Xuân Vũ
Theo York Press