Tháo gỡ nhiều “tin đồn” thất thiệt

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố các bản dự thảo về thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ năm 2009. Theo bản dự thảo, nhiều “tin đồn” thất thiệt trước đó đã phần nào được tháo gỡ.

Bản dự thảo này là những chỉnh sửa cuối cùng và được thảo luận tại Hội nghị thi và tuyển sinh toàn quốc tổ chức vào ngày mai, 17/1.
 
Để giúp cho các bạn thí sinh nhìn nhận một cách chính xác, Dân trí xin liệt kê một số vấn đề từng “gây sốc” cho thí sinh cùng với những định hướng của Bộ GD-ĐT về công tác thi và tuyển sinh năm 2009:
 
1. Học sinh các trường trung học nghề không được dự thi ĐH?

Thông tin này đã gây sốc cho nhiều học sinh đang theo học ở các trường đào tạo nghề. Tuy nhiên trong bản dự thảo mà Bộ GD-ĐT công bố thì thông tin này gần như đã được tháo gỡ.

Điều kiện để được dự thi ĐH năm 2009 là đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề và tương đương. Như vậy, học sinh các trường trung học nghề sẽ vẫn được ĐKDT ĐH như các năm trước đây.

2. Thí sinh không được phép chọn phần riêng?

Vào khoảng cuối tháng 12/2008, nhiều thí sinh lo lắng khi có nguồn tin là ở kì thi tuyển sinh năm 2009, thí sinh học chương trình nào chỉ được phép chọn phần riêng của chương trình đó.

Tuy nhiên, trong bản dự thảo cuối cùng này quy định, đề thi của mỗi môn sẽ gồm 2 phần: Phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm; thí sinh nào làm cả hai phần riêng thì bài làm bị coi phạm quy, cả 2 phần riêng đều không được tính điểm. Chỉ chấm điểm phần chung.

Riêng đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa các chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

3. Bỏ kì thi CĐ?

Vào khoảng trung tuần tháng 11/2008, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến các trường, Sở GD-ĐT về phương án bỏ kì thi CĐ. Thông tin bỏ kì CĐ càng được đẩy mạnh hơn khi Bộ GD-ĐT thông báo có đến 80% các trường đồng ý bỏ kì thi này.

Tuy nhiên, trong bản dự thảo hội nghị tuyển sinh lần này, Bộ vẫn định hướng theo giống như các năm trước đây đó là vẫn tổ chức kì thi tuyển sinh CĐ vào đợt 3. Giống như năm 2008, kì thi CĐ năm 2009 vẫn được tổ chức thi theo hình thức “3 chung”.

Bộ GD-ĐT cũng có biết, vấn đề thi hay bỏ thi chưa thế quyết định ngay mà phải chờ Hội nghị tuyển sinh toàn quốc kết thúc mới có kết luận cuối cùng.

4. Nhiều thay đổi về điểm ưu tiên?

Theo bản dự thảo mà Bộ GD-ĐT công bố thì hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào. Thí sinh vẫn được hưởng mức điểm ưu tiên khu vực và đối tượng giống như các năm trước đây. Quy định này áp dụng ở hầu hết các trường ĐH, CĐ.

Riêng đối với các trường ĐH, CĐ đóng ở các vùng dân tộc thiểu số và các trường đào tạo nhân lực cho địa phương thì khung điểm ưu tiên có thay đổi chút ít.

Cụ thể: Đối với các trường ĐH, CĐ đóng ở các vùng dân tộc thiểu số thì mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1 điểm nhưng không quá 1,5 điểm (trước đây là không quá 2 điểm) để số thí sinh trúng tuyển là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cần thiết…

Đối với các trường được giao chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, mức điểm chênh lệch trúng tuyển giữa hai khu vực được phép lớn hơn 0,5 điểm nhưng không vượt quá 1 điểm.
 
Nguyễn Hùng