Thành lập Trường Đại học Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở chính tại TP Nha Trang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án thành lập Trường Đại học Khánh Hòa theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang được thành lập vào ngày 01/4/1976, chính thức được công nhận theo Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng chính phủ. Trường là một trong những trung tâm văn hoá, khoa học của tỉnh Khánh Hoà, tọa lạc ngay trung tâm, bên bờ biển của thành phố biển Nha Trang. Đây là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nguồn nhân lực khác có chất lượng cao; là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội cho tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ.

Trường đang đào tạo các ngành học: Các ngành đào tạo sư phạm (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Cao đẳng tiểu học); các ngành ngoài sư phạm (Công nghệ kỹ thuật điện, Quản trị văn phòng - Lưu trữ, Địa lý du lịch, Tiếng Anh thương mại và du lịch, Tiếng Pháp thương mại và du lịch, Tiếng Trung, Tin học, Việt Nam học, Công nghệ thiết bị trường học; hệ trung cấp gồm các ngành Tin học và Hành chính.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang tiền thân là trường Lý luận Nghiệp vụ Phú  Khánh. Sự phát triển của nhà trường trải qua 3 giai đoạn rõ rệt: Từ trường Lý luận Nghiệp vụ phát triển thành trường Trung học Văn hóa Nghệ Thuật và hiện nay là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.

Trường là cơ sở giáo dục đa ngành, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch cho tỉnh Khánh Hòa, các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên. Nhiệm vụ chủ yếu của trường là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm công tác Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch cho tỉnh, khu vực và toàn quốc từ trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến liên thông đại học.

Hiện trường đang đào tạo các ngành: Sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn); Thông tin – Thư viện; Quản lí Văn hóa - Thông tin; Hội họa (chuyên ngành: Sơn mài, Sơn dầu, Lụa, Điêu khắc, Gốm); Thanh nhạc; Sáng tác âm nhạc; Nhạc cụ dân tộc; Múa

Về quy mô học sinh, sinh viên, hằng năm trường vẫn duy trì số lượng từ 5.000 - 6.000 học sinh, sinh viên.

Theo Tuệ Văn
Báo điện tử Chính phủ