Thừa Thiên - Huế

Thành lập Trường CĐ Nghề số 23 thuộc Bộ Quốc phòng

(Dân trí) - Sáng nay 15/12 tại xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng.

Trường Cao đẳng Nghề số 23 (thuộc Bộ Quốc phòng) tiền thân là Trường Trung cấp Nghề số 23, sau 5 năm hoạt động với sự phát triển trên nhiều lĩnh vực đã được Bộ LĐ, TB&XH ban hành quyết định số 1186/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/9/2014 thành lập nâng cấp thành trường Cao đẳng, cơ sở 1 tại số 1 La Sơn Phu Tử (TP Huế), cơ sở 2 tại xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ban giám hiệu nhà trường nhận quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng

Ban giám hiệu nhà trường nhận quyết định thành lập Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, trường đã ra mắt Ban giám hiệu mới gồm: Đại tá Lê Quang Bình giữ chức Hiệu trưởng; Thượng tá Lê Văn Thạnh và Thượng tá Phan Thanh Tâm giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Trường góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực Bắc miền Trung theo 3 cấp trình độ là Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nghề cho các đối tượng: Bộ đội xuất ngũ, diện chính sách xã hội, con em đồng bào các dân tộc và các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn.

Ra mắt Ban giám hiệu mới của Trường Cao đẳng Nghề số 23

Ra mắt Ban giám hiệu mới của Trường Cao đẳng Nghề số 23.

Các ngành nghề đào tạo chủ yếu của trường là: công nghệ ô tô; điện công nghiệp; điện dân dụng; kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí; kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính; hàn; y sĩ đa khoa; điều dưỡng trung cấp; dược sĩ trung cấp; lái xe ô tô hạng B, C; công nghệ ô tô; may công nghiệp…

Ngoài ra trường còn có nhiệm vụ liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài quân đội; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh; tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, tuyển lao động cho các tổ chức, cá nhân; trực tiếp lao động có tay nghề cao và ngoại ngữ kết hợp xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Theo Đại tá Lê Quang Bình, Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2012-2013 trường đào tạo gần 9.600 học viên ở tất cả các loại hình đào tạo (trong đó có hơn 1.100 học viên là bộ đội xuất ngũ, 230 học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số). Hàng năm, số học viên ra trường có việc làm đạt 90%, thu nhập ổn định, bình quân lương từ 3-4,5 triệu đồng/tháng. Riêng bộ đội xuất ngũ tốt nghiệp ra trường phần lớn tìm được việc làm tốt, chủ yếu là các ngành nghề điện dân dụng, điện công nghiệp, vận hành xe máy công trình, công nghệ ô tô, sửa chữa máy vi tính…

Đại Dương

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!