Thành lập ĐH Phan Châu Trinh

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ đã vừa ban hành Quyết định 989/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Phan Châu Trinh.

Trường Đại học Phan Châu Trinh là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng và hoạt động theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Đại học tư thục.

 

Trường đại học Phan Châu Trinh sẽ đóng tại Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là trường đại học đa ngành (dưới sự quản lý về nhà nước của Bộ GD-ĐT), với quy mô đào tạo sau 5 năm là 5.000 sinh viên của 20 ngành và 12.000 sinh viên sau 10 năm.

 

Theo kế hoạch, trường sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2007-2008 với 500 sinh viên của 8 ngành gồm tiếng Anh, tiếng Trung, du lịch, ngữ văn, tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin.

 

N.H