Thanh Hóa: Vinh danh những thủ khoa làm rạng danh đất học

(Dân trí) - Tối 28/8, Đài truyền hình Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức chương trình “Rạng danh đất học”, nhằm tôn vinh những tấm gương sáng trong học tập.

Không khí tại trường quay của Đài truyền hình Thanh Hóa tràn đầy cảm xúc của các thầy cô, các bậc phụ huynh và hàng trăm em học sinh, trong đó đặc biệt là những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, các thủ khoa, á khoa và những em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học vừa qua, góp phần làm rạng danh cho vùng đất xứ Thanh, vốn nổi tiếng là vùng đất học. 

 

Trong năm học qua, Thanh Hóa có 2 học sinh giành HCĐ Olympic Tin học và Sinh học Quốc tế là Hoàng Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Như Quỳnh, đều là những học sinh của trường chuyên Lam Sơn. Trong đó, đây là lần đầu tiên bộ môn Tin học Thanh Hóa giành được giải ở các kỳ thi Olympic quốc tế, là một trong 10 tỉnh của cả nước có học sinh đạt giải ở các kỳ thi quốc tế.
 
Thanh Hóa: Vinh danh những thủ khoa làm rạng danh đất học  - 1

Hai học sinh đạt HCĐ Olympic quốc tế giao lưu cùng thầy cô và các bạn học sinh

 

Cũng trong chương trình này, hàng trăm học sinh đã được giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong học tập với 2 gương mặt suất sắc của ngành giáo dục Thanh Hóa trong năm học qua.

 

Mùa tuyển sinh năm nay, Thanh Hóa vinh dự là địa phương đứng thứ 3 cả nước với 20 em đỗ thủ khoa và á khoa có điểm trung bình 3 môn từ 29 điểm trở lên, chỉ đứng sau Hà Nội (45) và Thái Bình (25). Trong đó có một thủ khoa khối D toàn quốc: Nguyễn Thị Minh Trang, học sinh trường Lam Sơn với 28 điểm. Có 2 thủ khoa đạt 29,5 điểm của Đại học Bách khoa Hà Nội là: Trần Công Đức, trường THPT Tống Duy Tân và Cao Văn Nghĩa, trường THPT Hoằng Hóa II...

 

Ngoài ra, Thanh Hóa có 18 trường trong tốp 200 trường của cả nước có tỷ lệ số học sinh đạt tổng điểm 3 môn thi từ 27 điểm trở lên. Có 10 trường THPT nằm trong tốp 200 trường của cả nước có điểm bình quân 3 môn thi cao. 

 

Thanh Hóa: Vinh danh những thủ khoa làm rạng danh đất học  - 2
Ông Cao Sơn Hải, Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa (thứ 2 trái qua phải) trao phần thưởng cho các thủ khoa đại học

Những thành tích đó đã chứng tỏ truyền thống hiếu học của học sinh xứ Thanh. Trong phong trào thi đua học tập đó, Hội Khuyến học cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp sức cho ngành giáo dục như vận động quần chúng nhân dân tổ chức và xây dựng ra quỹ khuyến học để động viên khích lệ kịp thời những tấm gương trong học tập.

Cũng tại buổi vinh danh này, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã trao món quà trị giá 3 triệu đồng cho 2 học sinh đạt HCĐ Olympic quốc tế. Mỗi học sinh đỗ thủ khoa và á khoa nhận phần thưởng là 1 triệu đồng từ Hội khuyến học.

 

Duy Tuyên