Thanh Hóa: Khởi động chương trình học kỳ quân đội

(Dân trí) - Tham gia “Học kỳ trong quân đội và trải nghiệm cuộc sống” năm nay tại Thanh Hóa có 83 "chiến sĩ nhí" từ 11 đến 17 tuổi. Đây là chương trình giáo dục huấn luyện đặc biệt cho lứa tuổi thanh, thiếu niên trong dịp hè.

Sáng ngày 5/6, tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội & Trải nghiệm cuộc sống” lần thứ nhất năm 2013.

Tham gia học kỳ trong quân đội năm nay có 83 chiến sĩ nhí từ 11 đến 17 tuổi.
Tham gia học kỳ trong quân đội năm nay có 83 "chiến sĩ nhí" từ 11 đến 17 tuổi.

Tham gia chương trình, những "chiến sĩ" này sẽ được trang bị các kiến thức quốc phòng, an ninh, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó cho thanh, thiếu niên, khả năng tư duy độc lập và phát triển tình cảm với cộng đồng và gia đình; trang bị và phát triển các kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: dã ngoại, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức làm việc theo nhóm, ký năng thuyết trình; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hướng thanh, thiếu niên tránh xa các tệ nạn xã hội và những hoạt động thiếu lành mạnh…

Chiến sĩ nhí nhận hoa lên đường “Học kỳ trong quân đội và trải nghiệm cuộc sống”.
"Chiến sĩ nhí" nhận hoa lên đường “Học kỳ trong quân đội và trải nghiệm cuộc sống”.

Các học viên sẽ trải qua 5 ngày huấn luyện trong quân đội và 3 ngày trải nghiệm cuộc sống. Các em được giới thiệu hoạt động của đơn vị quân đội theo 11 chế độ trong ngày, huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không; học võ thuật tay không; tháo lắp súng; hành quân đi rừng; học năm kỹ thuật băng bó vết thương; học các bài học dân vũ, xem phim tư liệu về quân đội nhân dân Việt Nam, về bộ đội cụ Hồ...

Chiến sĩ nhí hào hứng lên xe xuất quân.
"Chiến sĩ nhí" hào hứng lên xe xuất quân.

Duy Tuyên