Thanh Hóa: Khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học mới

(Dân trí) - Mệt mỏi, than phiền, lo lắng… là tâm lý chung của nhiều phụ huynh học sinh ở Thanh Hóa những ngày gần đây khi phải chạy khắp nơi tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con trong năm học mới.

Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới 2015 – 2016 sẽ được khai giảng, tuy nhiên đến thời điểm này nhiều phụ huynh, học sinh ở Thanh Hóa vẫn chưa mua được SGK. Không chỉ gặp khó khăn khi mua sách vì “khan” hàng mà nhiều người còn lo lắng khi ngày khai giảng năm học mới đã cận kề mà chưa biết lúc nào mới có sách để mua.

4-c5c28
Phụ huynh đi mua sách, đồ dùng học tập cho con trước thềm năm học mới

Ghi nhận của PV Dân trí tại một số hiệu sách, đại lý bán sách trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc…, nhiều loại SGK hết hàng từ một tháng nay. Trong vai một người đi mua bộ SGK cơ bản của lớp 10, chúng tôi ghé vào một hiệu sách ở thành phố Thanh Hóa, người bán hàng ở đây cho biết bộ SGK lớp 10 cơ bản đã hết hàng cả tháng nay.

Chúng tôi tiếp tục đến những cửa hiệu khác cạnh đó nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự. Chị H., một người bán sách ở đây cho hay, mỗi ngày có cả chục lượt phụ huynh, học sinh đến hỏi mua SGK lớp 10 cơ bản nhưng không có sách bán. “Hết sách, khách hàng đến hỏi mua không có bán, chúng tôi cũng đã đặt mua từ nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa có để bán” - chị H. nói.

3-403b7
Nhiều phụ huynh ở Thanh Hóa lo lắng khi vẫn chưa mua được sách lớp 10 cơ bản cho con

Tại một số hiệu sách ở huyện Hoằng Hóa, SGK cơ bản lớp 10 cũng đã “cháy” nhiều ngày nay. Chị L.T.H. - nhân viên bán sách chia sẻ: “SGK lớp 10 cơ bản của hàng bán hết từ lâu, nhiều phụ huynh muốn mua sách phải để lại số điện thoại khi nào có sách chúng tôi gọi điện thoại báo nhưng cũng không đủ hàng để cung ứng”.

Chị L.T.H. cho biết thêm, hiện tại cửa hàng của chị chỉ còn lại một số SGK lớp 10 nâng cao. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là sách cũ được học sinh những năm trước bán lại. SGK các lớp khác hiện cũng gần hết và một số loại đang trong tình trạng “khan” hàng. “Năm trước SGK nâng cao được học sinh mua nhiều, cả sách mới lẫn sách cũ cửa hàng đều bán hết. Năm nay SGK cơ bản lại hết hàng, sách nâng cao rất ít người mua” - chị H. nói.

Không chỉ SGK cơ bản lớp 10 mà một số bộ SGK khác tại thời điểm này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang “khan” hàng. Chị Nguyễn Thị Lan - phụ huynh ở huyện Hậu Lộc chia sẻ: “Năm nay tôi có con lên lớp 7, đi hỏi mua ở một số hiệu sách lớn nhưng không có, họ hẹn hôm sau sẽ nhập về thì đến mua. Tôi phải nhờ người nhà hỏi mua mãi mới được sách”.

5-00b1e

Nhiều phụ huynh ở Thanh Hóa gặp không ít khó khăn khi đi mua sách giáo khoa cho con đầu năm học mới.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Thế Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa cho biết, trong năm học này công ty nhập về hơn 50 triệu bản SGK để cung ứng cho khoảng 80 nghìn học sinh các cấp trên địa bàn. Phía công ty cung cấp sách cho học sinh theo nhiều kênh khác nhau như: cung ứng cho các hiệu sách, đại lý; thông qua các nhà trường và trực tiếp bán lẻ cho khách hàng tại quầy của công ty.

“Hiện tại, công ty vẫn còn sách của tất cả các lớp để bán ra thị trường phục vụ học sinh. Riêng SGK lớp 10, từ đầu mùa phát hành, công ty nhập về hơn 15.000 bộ cả cơ bản và nâng cao. Đến thời điểm này vẫn còn hơn 500 bộ loại sách này, công ty đang bán lẻ để phục vụ phụ huynh, học sinh” - ông Sơn nói.

Lý giải về việc phụ huynh học sinh đến các quầy sách mua nhưng không có SGK cơ bản lớp 10, ông Sơn nhận định: “Có thể thời gian này gần vào năm học mới, sắp hết mùa phát hành nên các cửa hàng không muốn lấy về bán vì sợ ế, số sách này sẽ thành hàng tồn kho. Các bậc phụ huynh, học sinh không nên lo lắng, lượng sách mà nhà xuất bản cung ứng ra thị trường hiện vẫn đủ cung cấp cho các em học sinh”.

1-d27a4
Bộ SGK lớp 10 cơ bản được tìm mua nhiều dẫn đến tình trạng "khan" hàng, sách nâng cao ít người hỏi mua

Ông Sơn cho biết thêm, mùa phát hành sách cho năm học mới được nhà xuất bản triển khai từ tháng 5, đến thời điểm này hầu hết các bậc phụ huynh, học sinh thông qua các kênh đã mua đủ sách cho con em mình. Số lượng đi mua sách cận kề năm học này chủ yếu là một số học sinh dùng lại sách cũ thiếu một số môn nên đi mua bổ sung. “Ngoài bán qua các kênh, hiện cửa hàng bán lẻ của công ty chúng tôi đang giảm giá 10% đối với các loại SGK nhưng vẫn chưa bán hết lượng SGK đã nhập về” - ông Sơn nói.

Thái Bá

 

Thanh Hóa: Khan hiếm sách giáo khoa đầu năm học mới - 5