Chấm thi Đại học 2007:

Thang điểm các môn thi trắc nghiệm là như nhau

(Dân trí) - T.S Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục khảo thí thuộc Bộ GD-ĐT khẳng định như vậy, trước thắc mắc của thí sinh về thang điểm các môn thi trắc nghiệm sẽ như thế nào với những câu hỏi khó, dễ khác nhau trong đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua.

Trao đổi với Dân trí, T.S Nguyễn An Ninh cho hay: “Những trường nào đã quét bài thi trắc nghiệm chuyển về Bộ GD-ĐT thì chúng tôi sẽ gửi ngay thang điểm chấm. Tất cả các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm theo thang điểm 100 sau đó quy đổi thành thang điểm 10. Các câu hỏi trong bài thi sẽ có thang điểm là như nhau. Nghĩa là thang điểm các môn Hoá, Lý, Sinh là  0,2 điểm/câu, môn thi Ngoại Ngữ là 1,25 điểm/câu.

“Hiện nay, nhiều trường đã nhận được thang điểm chấm và sẽ sớm hoàn thành kết quả chấm các môn thi trắc nghiệm. Tuy nhiên các trường vẫn phải hậu kiểm để đảm bảo không có sự sai sót, đồng thời cũng phải xử lý những bài thi không chấm được bằng máy bằng cách rút ra chấm bằng tay”, T.S Nguyễn An Ninh cho biết thêm.

Điểm đặc biệt trong việc chấm thi năm nay đó là các trường chấm xong môn thi nào thì có thể công bố điểm ngay môn thi đó mà không cần chờ đợi chấm xong cả 3 môn thi, do đó có thể trong thời gian tới nhiều trường sẽ công bố điểm của các môn thi trắc nghiệm.  

Việc công bố này đã giải toả không ít thắc mắc của các thí sinh về thang điểm của các môn thi trắc nghiệm sẽ như thế nào trước những câu hỏi khó, dễ trong đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua.

Nguyễn Hùng