Tháng 5 khuyến học trên quê hương Bác Hồ

(Dân trí) - Các cấp Hội khuyến học cùng với nhân dân xứ Nghệ thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động Khuyến học các cấp Hội, nhất là ở cơ sở.

Tháng 5 khuyến học trên quê hương Bác Hồ - 1
Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi ở Nghệ An.

Từ những ngày đầu năm 2010, chương trình Tết khuyến học Canh Dần diễn ra ở tất cả các cấp Hội Khuyến học của tỉnh Nghệ An. Phát huy những thành tích đã đạt được của phong trào thi đua "Tết khuyến học Nghệ An" lần thứ 7, toàn Hội đã ghi sâu những lời lời Bác Hồ dặn dò về sự học; để từ đó nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động khuyến học của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở.

Các cấp Hội đã tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, vận động xã hội. Ngay từ đầu tháng 4/2010, tỉnh hội đã có kế hoạch tuyên truyền tập trung vào các nội dung hướng tới Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội cơ sở và Chi hội đã duy trì và đẩy mạnh truyền thông trực tiếp qua hệ thống phát thanh ở xã, phường, khối, xóm. Các Huyện hội Con Cuông, Tương Dương, Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu... đã thường xuyên liên lạc với Hội khuyến học tỉnh nên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào học tập. 

Hội Khuyến học đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ về công tác khuyến học nhân dịp Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010. Tỉnh hội đã hướng dẫn cụ thể, chu đáo các cấp Hội về việc tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp để được cấp uỷ đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào nội dung Báo cáo Chính trị của BCH trình Đại hội.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ đã có 3761 Chi hội khối, xóm; 337 Hội cơ sở xã, phường, 20 Huyện hội đã tham mưu cho Chi bộ, Đảng bộ đưa nội dung khuyến học vào báo cáo chính trị của BCH trình Đại hội.

Tháng 5 khuyến học trên quê hương Bác Hồ - 2
Ông Bạch Hưng Đào (phải) - Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An trao bằng Khen của Hội cho nhà tài trợ đã ủng hộ quỹ Khuyến học.

Công tác tổ chức và phát triển hội các cấp Hội đã tiếp tục duy trì. Trong đợt thi đua này đã phát triển thêm trên 1,5 vạn hội viên, nâng tỷ lệ hội viên/dân số đạt trên 14,5%; đã phát thẻ cho 4,5 vạn hội viên, nâng tỷ lệ phát thẻ/số hội viên hiện có là 75%. Các Huyện hội có tỷ lệ phần trăm hội viên đã phát thẻ cao trên 80% như Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Thái Hòa, Cửa Lò, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu...

Quỹ khuyến học dịp này ở các cấp Hội đã huy động được nhiều hơn các năm trước, có tính đột biến; theo số liệu thống kê chưa đầy đủ các cấp Hội khuyến học toàn tỉnh Nghệ An trong thời gian từ đầu năm 2010 và nhất là trong dịp tháng 5 đã huy động được trên 19 tỷ đồng. Trong đó, Hội khuyến học tỉnh đã huy động được 285 triệu đồng, cấp huyện hội trên 1,15 tỷ đồng; cấp xã trên 5 tỷ đồng; khối, xóm trên 5,4 tỷ đồng; cơ quan, đơn, vị trên 0,92 tỷ đồng; các dòng họ, đồng hương trên 6,27 tỷ đồng...

Đặc biệt, trong tháng 5/2010, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã nhận được sự ủng hộ hảo tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh qua ngân sách tỉnh 100 triệu đồng; Công ty CP Xi măng Hoàng Mai 100 triệu đồng, Công ty Phú Mỹ Hưng - TPHCM 40 triệu đồng, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 35 triệu đồng; Quỹ khuyến học Mai Vàng - TPHCM 10 triệu đồng; Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Chi nhánh Bắc Trung bộ trao tặng 360 thẻ bảo hiểm cho học sinh nghèo vượt khó với giá trị trên 1,8 tỷ đồng....

Các cấp Hội khuyến học đã trao tặng học bổng cho trên 12 ngàn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với số tiền trên 3,5 tỷ đồng; khen thưởng cho 336 ngàn học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ với tổng số tiền trên 10,7 tỷ đồng. Qua đó để kịp thời hỗ trợ để các em vượt qua khó khăn; để động viên nhắc nhở các em tiếp tục phấn đấu học tập tốt, tu dưỡng tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tháng 5 khuyến học trên quê hương Bác Hồ - 3
Từ đầu năm 2010 đến nay, hàng trăm sinh viên, học sinh học giỏi được Hội Khuyến học tỉnh cấp học bổng.

Riêng ở Hội Khuyến học Nghệ An đã tổ chức Lễ trao tặng học bổng cho 260 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi của các huyện; 30 em cầu thủ "nhí" nhà nghèo học khá, đá bóng hay tại "Giải Cúp bóng đá TNNĐ Báo Nghệ An 2010" với tổng số tiền 95 triệu đồng; trao tặng Thẻ Bảo hiểm Bưu điện cho 360 em học sinh nghèo vượt khó với giá trị trên 1,8 tỷ đồng... Đồng thời Hội Khuyến học tỉnh đã tặng thưởng cho 85 học sinh giỏi quốc gia ở các trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trường THPT chuyên Đại học Vinh và 100 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tại Đại hội toàn tỉnh lần thứ 10 với tổng số tiền 37,4 triệu đồng .

Trong đợt thi đua này đã xuất hiện các nhân tố điển hình tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc: Hội Khuyến học huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Anh Sơn, thị xã Cửa Lò và nhiều cán bộ hội đã hết lòng vì sự nghiệp khuyến học.

Năm 2010, Hội Khuyến học các cấp tỉnh Nghệ An đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương, của tổ chức Hội Khuyến học. Phong trào "Tháng 5 khuyến học" trên quê hương Bác Hồ đã tạo nên khí thế khuyến học mới, đẩy mạnh một bước mới về công tác khuyến học.

Qa đó, Hội Khuyến học đã thực sự thể hiện vai trò nòng cốt trong các lực lượng xã hội để đẩy mạnh sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đó là những bông hoa đầy hương sắc kính dâng lên Bác Hồ kính yêu; chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ IV.

Bài, ảnh: Nguyễn Duy