Thái Lan: Đa số giáo viên cấp 3 thi trượt môn mình dạy

(Dân trí) - Các giáo viên trung học ở Thái Lan vừa trải qua kỳ thi đặc biệt: làm bài kiểm tra ở những môn mà họ giảng dạy. Đây là lần đầu tiên các giáo viên Thái Lan làm bài thi kiểu này. Điều đáng nói là điểm thi của họ thấp ở mức báo động.

Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản (Obec) cho biết hầu hết các giáo viên trung học đều trượt kỳ thi này.

''Kể cả các giáo viên cũng thi trượt, vậy thì làm sao chúng ta có thể nâng cao chất lượng của học sinh?'' - bộ trưởng giáo dục Thái Lan Chinnaworn Boonyakiat đưa ra câu hỏi này sau khi biết kết quả thi của các giáo viên do Obec cung cấp.

Một yêu cầu của bài thi là những thí sinh đạt điểm dưới 59% thì được coi là có chuẩn kiến thức thấp.

Obec cho biết có tới 88% trong số 3.973 giáo viên dạy Tin học đã trượt kỳ thi này. Các giáo viên dạy sinh học cũng có tỷ lệ trượt khá cao (86% trong số 2.846 giáo viên); tỷ lệ thi trượt của giáo viên toán là 84% (trong số 5.498 giáo viên), của giáo viên vật lý là 71% (trong số 3.487 giáo viên), của giáo viên hóa học là 64% (trong số 3.088 giáo viên), của giáo viên thiên văn và khoa học Trái Đất là 63% (trong số 529 giáo viên).

Bộ trưởng Chinnaworn cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục Thái Lan kiểm tra trình độ của giáo viên cả nước trong một động thái nhằm phát triển giáo viên theo kế hoạch Thai Khem Khaeng (Sức mạnh Thái).

Bộ Giáo dục Thái Lan đã dành 1,4 tỷ bạt (hơn 30 triệu USD) từ ngân sách để chi cho kế hoạch Thai Khem Khaeng để nâng cao tiêu chuẩn học thuật của giáo viên.

Bộ trưởng Chinnaworn cho biết Bộ Giáo dục Thái Lan muốn xây dựng hai nhóm giáo viên theo kế hoạch phát triển này. Các giáo viên tiểu học và cấp 2 sẽ được đào tạo để cải thiện kỹ năng của họ trong cách giảng dạy tích hợp, tức là một giáo viên có thể dạy nhiều hơn một môn học. Trong khi đó, những giáo viên cấp 3 sẽ được đào tạo để có trình độ chuyên sâu hơn về những môn học nhất định.

Việc nâng cao chất lượng giáo viên là một phần của kế hoạch nâng cao khả năng của học sinh.

Xuân Vũ
Theo Bangkok Post