Tất bật cảnh xin học thêm để... vào lớp 1

Những ngày hạ tuần tháng 5/2008, nhiều phường ở thị xã Bến Tre rộ lên phong trào các phụ huynh tất bật xin cho con, cháu chuẩn bị vào lớp 1 được đi học thêm!

Nhiều phụ huynh giải thích, để các em làm quen với chuyện đi học lớp 1 trước trong thời gian ba tháng hè này bằng việc “bổ ích" nhất là xin được học thêm tại một địa chỉ của một thầy, cô giáo, của một trường tiểu học hoặc một cơ sở giáo dục tiểu học thì chắc chắn đến ngày khai giảng năm học mới 5/9 tới đây các cháu đã được "quen nước quen cái" với việc... học... lớp 1.

Chị Nguyễn Thị Lan là mẹ của cháu Nguyễn Văn Hiếu, vừa tròn 6 tuổi, nhà ngụ ở phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỏ vẻ tự tin rất nhiều khi nói: Xin cho cháu nó được tham gia học thêm (chương trình lớp 1) trong ba tháng hè này ở tại địa điểm dạy thêm ở nhà riêng của một cô giáo tiểu học vốn là một người quen thân thì chắc chắn đến ngày khai giảng nhập học chính thức 5/9 tới đây cháu nó sẽ rất vững vàng, dạn dĩ, không bị lười, không lo bỡ ngỡ, lạ lẫm gì cả!

Đề cập đến hiện tượng mới này, một báo cáo chuyên đề gần đây nhất của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre công bố, đã cho thấy rõ vấn đề các bậc phụ huynh Bến Tre đã và đang ùn ùn "thi nhau" xin đưa con cháu của mình vừa tròn 6 tuổi, đã hoàn tất chương trình cuối cấp mẫu giáo đang chuẩn bị vào lớp 1 được đi học thêm trước ngày khai giảng năm học mới hiện nay không phải là ít hiếm, cá biệt nữa, mà càng ngày càng nhiều, nếu không nói là đang đà phổ biến.

Khi được hỏi vì sao thì phần lớn các bậc phụ huynh này đều trả lời lý do chính yếu nhất giống như chị Lan vừa nêu trên.

Đó là chưa kể đến còn có một số phụ huynh khác khi được hỏi lý do thì “vô tư” đáp rằng, nhìn xung quanh chòm xóm láng giềng người ta làm như thế nhiều quá nên mình cũng “quýnh lên" và thấy cũng phải làm giống như vậy kẻo con em cháu mình... thua thiệt.

Thạc sĩ Trương Văn Nghĩa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre, cho rằng, việc dạy thêm, học thêm nếu đúng bản chất thì nó vẫn có những mặt tích cực của nó nhưng dạy thêm, học thêm tràn lan, không thật sự cần thiết và không sát với nội dung chương trình cho phép tức là không đúng với bản chất của nó thì cần phải được kịp thời ngăn chặn.

Vừa qua, Bộ GD- ĐT đã có ban hành qui định chính thức và Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre đã triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm nói chung trên toàn phạm vi địa bàn toàn tỉnh.

Riêng đối với vấn đề dạy và học thêm cho học sinh ở tuổi cuối cấp học mẫu giáo chuẩn bị bước vào lớp 1 chính khóa thì Sở chỉ cho phép thực hiện đúng theo chương trình chính khóa theo qui định của Bộ GD-ĐT, tức là chờ đến sau ngày khai giảng rồi thì học sinh lớp 1 mới có thể tham gia học thêm ở các lớp giảng dạy phụ đạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức ngoài giờ học chính khoá.

Còn việc các bậc phụ huynh muốn và đã tự ý xin cho con, cháu mình được học thêm trong dịp hè này là do yếu tố tâm lý trở thành phổ biến hiện nay của nhiều bậc phụ huynh và cũng do nhiều lý do như: quen thân, nể nang, có sự gửi gắm, muốn kiếm thêm thu nhập chính đáng để cải thiện cuộc sống gia đình... mà có một số giáo viên tiểu học đã nhận dạy thêm cho các cháu thì ngành chủ quản và cơ quan đơn vị chủ quản cần phải tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền vận động, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Theo TTXVN