Tập đoàn Giáo dục Singapore đề xuất thực hiện 2 mô hình giáo dục lớn tại Quảng Bình

(Dân trí) - Sáng 9/6, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tập đoàn giáo dục KinderWorld (Singapore) vừa làm với tỉnh này và đưa ra đề xuất thực hiện 2 mô hình giáo dục là Khu phức hợp Du lịch sinh thái Pegasus và Trường Cao đẳng/Đại học quốc tế Pegasus.

Theo đó, qua nghiên cứu và khảo sát sơ bộ, Tập đoàn giáo dục KinderWorld quan tâm và đề xuất để thực hiện 2 mô hình giáo dục: thứ nhất là Khu phức hợp Du lịch sinh thái Pegasus. Đây là sự kết hợp giữa môi trường thiên nhiên và các công trình phục vụ cho giáo dục - đào tạo, du lịch sinh thái, cung cấp các khoá kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, người đi làm.


Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Diện tích đề xuất Khu phức hợp là 50 ha, có vị trí gần các khu vực hang động, có địa hình đa dạng, bao gồm địa hình bằng phẳng, địa hình hang động, mặt nước; có vị trí thuận tiện cho giao thông, vận chuyển học viên quốc tế và từ các tỉnh, thành khác đến Quảng Bình.

Mô hình thứ hai là Trường Cao đẳng/Đại học quốc tế Pegasus. Đây là một mô hình giáo dục bậc cao đẳng/đại học, đào tạo chuyên sâu các ngành như: Quản trị khách sạn và du lịch, Quản trị kinh doanh và thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành... với diện tích đề xuất 1 ha, ở khu vực trung tâm.

Trước sự quan tâm, nghiên cứu đầu tư dự án của Tập đoàn giáo dục KinderWorld tại Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với mô hình xây dựng Trường Cao đẳng/Đại học quốc tế Pegasus trên diện tích 1 ha, tỉnh sẽ ưu tiên cho Tập đoàn khu vực trung tâm ở xã Bảo Ninh, trên đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp, nơi được chọn để đầu tư mô hình xây dựng Trường Cao đẳng/Đại học quốc tế Pegasus
Đại lộ Võ Nguyên Giáp, nơi được chọn để đầu tư mô hình xây dựng Trường Cao đẳng/Đại học quốc tế Pegasus

Còn mô hình Khu phức hợp Du lịch sinh thái Pegasus, với diện tích yêu cầu khá lớn 50 ha, gần hang động, nên tỉnh giao cho Sở Kế hoạch - Đầu tư cử nhóm công tác cùng với Tập đoàn giáo dục KinderWorld đi khảo sát thực tế tìm địa điểm thích hợp tham mưu UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất, quyết tâm trong năm 2016 có thể cấp giấy phép đầu tư cho Tập đoàn triển khai dự án.

“Lãnh đạo tỉnh nhận thấy đây là hai dự án quan trọng, góp phần giúp Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ du lịch, nên nhất trí cao và sẽ tạo điều kiện tối đa cho Tập đoàn triển khai hai mô hình này”, ông Hoài khẳng định.

Được biết, Tập đoàn giáo dục KinderWorld đã hoạt động ở Việt Nam 16 năm nay.

Đặng Tài