Tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường ĐH khối Pháp ngữ

(Dân trí)- Sự liên kết giữa các trường ĐH khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thành viên của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) với các trường trên thế giới, chính sách cho nghiên cứu khoa học, đào tạo… là những nội dung quan trọng của hội nghị diễn ra tại Huế ngày 3/12.

Tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường ĐH khối Pháp ngữ - 1
Gần 100 hiệu trưởng, giám đốc các trường ĐH thuộc Tổ chức đại học Pháp ngữ đã dự hội nghị.
 
Với chủ đề chính xuyên suốt “Đại học, đa dạng: Pháp ngữ hay cánh cửa mở ra thế giới đối với các trường đại học”, hội nghị hiệu trưởng các trường đại học thành viên Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (CONFRASE) do AUF phối hợp với ĐH Huế tổ chức thu hút sự tham dự của gần 100 hiệu trưởng, giám đốc các trường ĐH thuộc CONFRASE.

Đây là hoạt động chính thức mở đầu kỷ niệm 50 năm thành lập AUF (1961-2011) sẽ diễn ra vào đầu năm 2011.

Tại hội nghị, phía Việt Nam đưa ra các sáng kiến là cần có cam kết cho tương lai để tạo động lực cho hệ thống đại học trong tổ chức AUF; thực thi mạnh mẽ các chương trình học bổng, tin học; tăng cường không gian đối thoại, tương tác và cam kết của mỗi thành viên...

PGS.TS Lê Mạnh Thạnh, phó giám đốc ĐH Huế, cho biết thông qua hội nghị lần này ĐH Huế sẽ mở ra nhiều chương trình đào tạo, hội nghị về tiếng Pháp với các nước thành viên trong khối Pháp ngữ; đồng thời sẽ có nhiều cán bộ trong tỉnh Thừa Thiên - Huế được đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều sinh viên đi du học ở Pháp và các nước nói tiếng Pháp.

Được biết, ĐH Huế là trường thành viên đầu tiên của AUF tại Việt Nam. Ra đời cách đây 50 năm, AUF có nhiệm vụ liên kết các trường ĐH trong một khối hợp tác về giảng dạy ĐH và nghiên cứu, đào tạo các nhân tố tương lai cho sự phát triển. Hiện có tất cả 759 trường ĐH và cơ quan nghiên cứu từ 90 quốc gia thế giới tham gia AUF.

Tin, ảnh: Đại Dương