Nghệ An:

Tặng bằng khen cho “người hùng” vụ loạn trường thi

(Dân trí) - Với hành động dũng cảm, phản ánh những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006 tại hội đồng thi Nam Đàn 2, thầy Lê Đình Hoàng (Giáo viên trường THPT bán công Thanh Chương) vừa được UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen.

Sáng nay 4/10, ông Lê Tiến Hưng, Giám đốc sở GD-ĐT Nghệ An đã thay mặt UBND tỉnh tặng bằng khen cho thầy giáo Lê Đình Hoàng trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh nơi thầy Hoàng đang công tác.

Tai buổi lễ, ông Hưng phát biểu: Hành động dũng cảm của thầy Hoàng là đáng ghi nhận, nhất là khi Nghệ An là tỉnh đầu tiên đấu tranh chống tiêu cực theo chỉ đạo của tân Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân và thầy Hoàng là người đi tiên phong.

Tiếp xúc với chúng tôi sau khi nhận bằng khen, thầy Hoàng không giấu nổi sự xúc động: Thực sự khi quay những đoạn phim phản ánh tiêu cực, tôi không nghĩ mình làm thế để nhận bằng khen mà mục đích chính tôi mong muốn là chúng ta nhận ra được thực trạng tiêu cực trong thi cử tồn tại nhiều năm nay để có hướng xử lý.

“Thông qua Dân trí, tôi chân thành cám ơn các cơ quan thông tin đại chúng thời gian qua đã sát cánh cùng tôi chống tiêu cực để có kết qua như ngày hôm nay” - thầy Hoàng tâm sự.

Được biết trước đó, ngày 28/9, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Lê Tiến Hưng đã ra quyết định xử lý sau thanh tra, xác minh các sai phạm tại Hội đồng coi thi trường THPT Nam Đàn 2 kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 để tiến hành kiểm điểm, xác định hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân vi phạm.

Nguyên Nghĩa