Tân cử nhân Trung Quốc chật vật tìm chỗ trọ, việc làm

(Dân trí) - Trong khi các tú tài Trung Quốc đang tận hưởng quãng thời gian thư thái sau kì thi ĐH căng thẳng và chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên thì những sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH lại đang phải đối mặt với một thách thức mới khi bước vào cuộc sống thực tế.

Khó khăn đầu tiên ập đến ngay sau lễ tốt nghiệp đối với các tân cử nhân là nỗi lo phải tìm được một chỗ ở. Sau khoảng thời gian nhận được sự chăm sóc từ phía bố mẹ và nhà trường, giờ đây, họ phải tự lo cho mình.

Theo một cuộc khảo sát quốc gia gần đây, chỉ khoảng 44% trong tổng số 6,3 triệu sinh viên tốt nghiệp năm nay kiếm được việc làm. Khoảng 65% không cảm thấy phải chịu đựng những áp lực lớn và những kì vọng của họ đối với sự nghiệp cũng giảm xuống. Tuy nhiên, họ vẫn phải lo lắng về việc phải kiếm sống như thế nào trong tình cảnh thất nghiệp.

Một nhóm sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học ở tỉnh Hồ Nam đã chọn cách sống cùng nhau trong một căn hộ tập thể gần trường đại học của họ. Tan Wei, sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng truyền thông đại chúng Hồ Nam là một trong số này. Tan cho biết “Tôi đã làm quen được với môi trường ở đây và giá của cũng không đắt lắm. Nếu tôi thuê một căn hộ với các bạn cùng lớp thì tôi sẽ phải trả ít hơn nữa”.

Đối với nhiều tân cử nhân mới chỉ kiếm được những công việc có mức lương thấp, giá thuê nhà ngày càng tăng đang trở thành một vấn đề lớn. Đó cũng là lý do thị trường nhà giá rẻ quanh các trường đại học đang “bùng nổ”. Giá thuê mỗi căn hộ dao động khoảng 10 đến 20 NDT/ngày, một mức giá tương đối rẻ.

Xiao Xiu, một sinh viên mới tốt nghiệp ở tỉnh Thanh Hải hiện đang ở cùng với hai cô bạn cùng lớp trong căn hộ rộng 10m2 .

Theo lời Xiao, căn hộ này có những quy định rất khắt khe. Người đến thuê nhà phải trình bằng tốt nghiệp trước khi dọn đến ở.

Hiện nay Xiao đang cố tìm việc sau khi từ bỏ công việc đầu tiên vì người chủ đối xử với cô quá tệ.

Xiao kể: “Công việc đầu tiên của tôi là làm trợ lý nhưng tôi đã rất thất vọng về việc này. Người quản lý buộc tôi phải lau sạch những chiếc xe và giày của ông ta. Đó là một công việc nhục nhã vì vậy tôi đã nghỉ việc ngay ngày hôm sau.

Võ Hiền
TheoTân Hoa Xã