Tạm ứng 500 tỷ đồng xây ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM

(Dân trí)- Hôm qua 27/4, ông Lê Thanh Hải -Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết “đồng ý tiếp tục thực hiện dự án xây ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM. Để giải quyết khó khăn về vốn, tôi thống nhất chủ trương thành phố tạm ứng 500 tỷ đồng để dự án tiếp tục thực hiện”.

Ông Lê Thanh Hải ý kiến sau khi trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế  tại công trường và chủ trì buổi làm việc với ĐH Quốc gia TPHCM - chủ đầu tư dự án Ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TPHCM, Bộ Xây dựng, UBND TPHCM cùng các ban ngành để tháo gỡ những khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ. 

Tạm ứng 500 tỷ đồng xây ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM - 1
Một trong các block nhà đã hoàn thành của dự án xây ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM.

Hiện nay các đơn vị đã thi công được 20/24 block nhà; 4 block còn lại chưa giải tỏa được mặt bằng. Ông Nguyễn Tấn Bền - giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết hiện nay ban chỉ đạo chương trình và ban quản lý dự án đang nỗ lực để giải quyết nhanh vấn đề vướng giải tỏa mặt bằng của 4 block nhà tại khu nhà A và B của dự án.

Còn về vấn đề 47% đất chưa giải tỏa tại quận Thủ Đức, ông Nguyễn Thành Tài - phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM đề nghị quận Thủ Đức rà soát, nhờ hội đồng thẩm định giá rồi sau đó trình UBND để giải quyết nhanh, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài.

Không chỉ vướng về mặt bằng, dự án còn gặp vấn đề nhu cầu vốn để hoàn thành dự án vào cuối năm 2011. PGS.TS Phan Thanh Bình - giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết: Để hoàn thành 20 block nhà vào cuối năm nay thì cần 1.881 tỷ đồng. Cộng thêm đó, xây dựng hạ tầng nội khu A và khu B của dự án cần 173, 7 tỷ đồng và khu nhà ăn cần 142,8 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí cho các hạng mục trên hoàn thành vào cuối năm thì phải cần đền 2.197,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh phí được giao trong năm 2011 chỉ có 192 tỷ đồng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: “Để ưu tiên cho dự án này, thành phố cũng linh động cắt giảm kinh phí hoặc kéo giãn tiến độ của những dự án khác để chuyển kinh phí cho dự án này”.

Thụy An