Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Kinh doanh Sáng tạo”

(Dân trí) - Tối qua 8/5, chung kết cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh sáng tạo 2010 đã diễn ra sôi nổi tại Trường ĐH FPT Hà Nội với sự tham gia của 5 đội xuất sắc nhất trên cả 3 miền.

Để đến với đêm chung kết, các đội TN2, Lomo, AVG, Mega OSS, Green S đã phải vượt qua gần 100 đội khác từ Trường đại học FPT trên cả nước sau 2 vòng thi khó khăn.

Nội dung thi đêm chung kết gồm 3 phần. Phần thi thứ nhất mang tên Who's Who (các nhóm có 3 phút để để giới thiệu về nhóm của mình, hình thức trình bày không giới hạn).

Phần thứ 2 có tên gọi Marketing Virus, các nhóm trình bày video clip/flash (đã được chuẩn bị từ trước) liên quan đến một sản phẩm cụ thể để thu hút sự quan tâm của nhiều người xem và tự động lan truyền qua các kênh truyền thông.

Phần thi cuối cùng mang tên We Will Win. Các đội có 5 phút để trình bày ý tưởng kinh doanh và thuyết phục các nhà đầu tư là các thành viên trong ban giám khảo gồm đại diện ban giám hiệu Trường ĐH FPT, nhà đầu tư và nhà tài trợ ủng hộ ý tưởng của mình.

Ngay từ phần thi đầu tiên mang tên Who's Who, TN2 (thuộc Trường đại học FPT HCM cùng dự án Education Card) đã ghi điểm với ban giám khảo bằng tiết mục kịch rất sáng tạo và hài hước. Tới phần thi thứ 2 - Marketing Virus, đại diện cho đại học FPT HCM đã trình bày clip về Sản phẩm F-Mobile F99 3G được bà Ngô Thị Ngọc Loan - Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần thương mại FPT đánh giá là đội có bài dự thi sát với yêu cầu nhất. Đến phần thi cuối cùng, đội ngũ ban giám khảo và các thành viên tham dự hoàn toàn bị thu hút bởi cách trình bày mới lạ, trả lời câu hỏi thông minh của các thành viên TN2. Kết quả, TN2 giành được giải nhất một cách hoàn toàn xứng đáng.
 
Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Kinh doanh Sáng tạo” - 1
Đội TN2 chụp ảnh cùng giáo viên hướng dẫn.
 
Sôi nổi vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Kinh doanh Sáng tạo” - 2
3 đội đạt giải cao của cuộc thi.

Giải nhì thuộc về Green S cùng dự án truyền thông, tư vấn, cung cấp giải pháp tiết kiệm. Đại diện đến từ Đà Nẵng, Lomo cùng dự án thành phố thương mại đạt được giải ba. Hai giải khuyến khích thuộc về AVG và Mega OSS.

Các đội đạt giải đã nhận được giải thưởng gồm tiền mặt và quà tặng của nhà tài trợ. Đội đoạt giải nhất nhận giải thưởng 10 triệu đồng, giải nhì được 5 triệu đồng, giải ba trị giá 3 triệu đồng và 2 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 1 triệu đồng.

Sau đêm chung kết các nhà đầu tư sẽ xem xét đầu tư cho một giải Vàng (200 triệu đồng) và một giải Bạc (100 triệu đồng).

Hồng Hạnh