TPHCM:

Sôi nổi “Hội xuân sinh viên 2011”

(Dân trí) - Từ ngày 29 - 31/12, Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức “Hội xuân sinh viên 2011”, với nhiều hoạt động thiết thực. Không chỉ vui chơi, các sinh viên còn được học hỏi nhiều kinh nghiệm thành công từ những sinh viên thế hệ trước.

Một phần của chương trình hội xuân, buổi giao lưu với cựu sinh viên (SV) ĐH Quốc gia (ĐHQG) TPHCM thu hút được chú ý của nhiều SV. Tự tin giới thiệu mình khi phỏng vấn là một kinh nghiệm được các anh chị đi trước chia sẻ với các SV trẻ thông qua trò chơi phỏng vấn. Để tạo sự tự tin cho bản thân, các SV nên tham gia những buổi giao lưu, hội thảo, để rèn giao tiếp với người đối diện.

Sôi nổi “Hội xuân sinh viên 2011” - 1
Các cựu sinh viên thành đạt “trút” những kinh nghiệm cho thế hệ đàn em.

Cựu sinh viên kỹ sư Công chánh khóa 70 -74 trường ĐH Bách Khoa (thuộc ĐHQG TPHCM) Nguyễn Văn Đực, nay là giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành, nhận định các SV thế hệ hiện nay có nhiều điều kiện hơn, nhưng vẫn còn thiếu chủ động và sáng tạo trong công việc.   

Sôi nổi “Hội xuân sinh viên 2011” - 2
Đông đảo sinh viên hào hứng tham gia các trò chơi trong phần giao lưu.

Đồng ý kiến nhưng cựu SV Nguyễn Thị Thùy Trang, giờ là Thạc sỹ Vận động thay đổi xã hội ĐH Victory, Úc kiêm Điều phối viên sự kiện và phát triển Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam, bổ sung thêm rằng: ngoại ngữ là một yêu cầu quan trọng, là “chìa khóa thành công” đối với SV ngày nay. Chị Thùy Trang chia sẻ kinh nghiệm của người phiên dịch với những kỹ năng truyền đạt như: thái độ, ngôn ngữ sử dụng….

Còn theo anh Chu Việt Hân, cựu SV Trường ĐH Bách Khoa khóa 1999, nay là phó giám đốc công ty xây dựng Hữu Mạnh, khuyên các bạn trẻ rằng không có ngành nào tốt hay ngành nào xấu mà chính người làm công việc đó phải phấn đấu học hỏi, trau dồi kiến thức ở những lĩnh vực mới. 

Trước thềm năm mới, không chỉ được học hỏi kinh nghiệm, các SV còn hào hứng tham gia nhiều cuộc chơi mang giá trị truyền thống và thiết thực. Đặc biệt, trong chiều qua 3/12, hàng trăm SV hào hứng tham gia các cuộc thi tái chế rác thải. Cuộc thi giúp các bạn SV nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như phát huy sự sáng tạo của mình.

Sôi nổi “Hội xuân sinh viên 2011” - 3
Hoa được các sinh viên nữ tạo nên từ rác.
 
Sôi nổi “Hội xuân sinh viên 2011” - 4
Một tác phầm hoàn thành kiêm luôn ý đồ tuyên truyền bảo vệ môi trường.
 
Dịp này, các “ông đồ SV” có cơ hội tranh tài viết thư pháp, câu đối tết. Không nhằm hơn thua vì sau đó những bức thư pháp mộc mạc đã trở thành những món quà tặng nhau dịp năm mới. Các hoạt động thi gói bánh chưng, bánh tét và trưng bày mâm cỗ cũng thu hút các bạn tham gia.

Sôi nổi “Hội xuân sinh viên 2011” - 5
Các “ông đồ SV” trổ tài thư pháp.

Lê Phương