"Soái ca trường Luật" nhận giải thưởng “kép” của TW Hội sinh viên

(Dân trí) - Chàng trai từng gây chú ý trên mạng xã hội Dương Hiểu Phong được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và giải thưởng Sao tháng Giêng tại lễ tuyên dương tối 7/1 vừa qua.

Dương Hiểu Phong (sinh năm 1997) đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Luật Hà Nội. Tháng 8 vừa qua, bức ảnh của Dương Hiểu Phong được chia sẻ nhiều trên Facebook bởi ngoại hình điển trai cùng ngành học về Luật của 9x, khiến không ít cô gái liên tưởng ngay tới nhân vật Hà Dĩ Thâm trong phim Bên nhau trọn đời.


Bức ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng của “soái ca” trường Luật Dương Hiểu Phong

Bức ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng của “soái ca” trường Luật Dương Hiểu Phong


Dương Hiểu Phong được trao giải thưởng Sao tháng Giêng và Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương tại lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

Dương Hiểu Phong được trao giải thưởng Sao tháng Giêng và Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương tại lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

Hiểu Phong là Bí thư Đoàn lớp 4030B, đồng thời là Chủ tịch Hội Sinh viên, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn TNCS HCM của trường ĐH Luật Hà Nội. Điểm tích lũy trung bình của Hiểu Phong tính đến hết năm 2 ĐH là 3,48.

Tại lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tối 7/1, Dương Hiểu Phong đã được nhận tuyên dương là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và giải thưởng cao quý Sao tháng Giêng.


124 sinh viên được tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

124 sinh viên được tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương


138 sinh viên được trao giải thưởng Sao tháng Giêng cao quý

138 sinh viên được trao giải thưởng Sao tháng Giêng cao quý

Trước đó tại buổi lễ, đến dự và phát biểu với các sinh viên tiêu biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến thế hệ trẻ. Người đã nói "Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên".

Vì vậy, thanh niên nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng chính là tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, là lực lượng nòng cốt để xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc".

Từ đó, Phó Thủ tướng căn dặn thế hệ trẻ sinh viên VN ngày hôm nay hãy có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc; cần đi đầu, phát huy được trí tuệ, sức trẻ của thanh niên, chiếm lĩnh những chân trời tri thức, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.


“Bông hồng thép” của Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Kiều Trang được tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt bởi thành tích học tập rất cao: 9,01/10 điểm. Kiều Trang không chỉ học giỏi mà còn năng động thực hiện nhiều dự án cộng đồng giúp phát triển kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên.

“Bông hồng thép” của Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Kiều Trang được tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt bởi thành tích học tập rất cao: 9,01/10 điểm. Kiều Trang không chỉ học giỏi mà còn năng động thực hiện nhiều dự án cộng đồng giúp phát triển kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh năm 2018 là năm diễn ra sự kiện quan trọng của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, diễn ra ĐH đại biểu Hội sinh viên các cấp và ĐH đại biểu Hội sinh viên toàn quốc lần thứ X và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bí thư thứ nhất chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018 chào mừng ĐH Đại biểu Hội sinh viên các cấp và ĐH Đại biểu Hội sinh viên toàn quốc lần thứ X.

Đồng thời anh kêu gọi mỗi cấp bộ hội một công trình, mỗi sinh viên một phần việc thiết thực để chào mừng sự kiện quan trọng này.


Sức trẻ, nhiệt huyết được tỏa ra từ các bạn sinh viên hâm nóng bầu không khí của Hội trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Sức trẻ, nhiệt huyết được tỏa ra từ các bạn sinh viên hâm nóng bầu không khí của Hội trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Năm 2018 cũng là năm thứ 20 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Giải thưởng năm nay được trao cho 138 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác, được bình xét từ 163 hồ sơ giới thiệu của 54 tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Trung ương.

Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, Hội sinh viên Việt nam đã trở thành cầu nối của các thế hệ sinh viên, vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương độc lập hạng Nhất (năm 2000); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2005); Huân chương Sao vàng (năm 2010).

Năm 2017 có 285 hội sinh viên cấp trường trên cả nước; 27 hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố và 9 tổ chức hội ngoài nước, tập hợp hơn 1,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Hồng Minh

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục