Sở GD&ĐT Hà Nội ra mắt Dự án “trẻ em vui đọc”

(Dân trí) - Ngày 25/3, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Anh khai mạc Dự án “trẻ em vui đọc” năm thứ hai.

Thực hiện nhiệm vụ 2015- 2016 và Đề án ngoại ngữ 2020, nhằm khuyến khích học sinh học tốt Tiếng Anh, Dự án sẽ được triển khai tại 6 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

“Trẻ em vui đọc” là dự án đã được Hội đồng Anh xây dựng đã thực hiện ở 10 quốc gia Trung Đông, Bắc Phi và 8 quốc gia ở Châu Á.

Dự án khuyến khích trẻ em đọc sách cả trong lớp học và tại nhà, được thực hiện thông qua kế hoạch bồi dưỡng các giáo viên cốt cán và nhiều hoạt động liên quan khác.

Diễn giả, người đọc truyện nổi tiếng Alec Williams (Vương quốc Anh) đang trò chuyện cùng các em HS tại lễ ra mắt dự án tại Bình Dương năm 2015 (ảnh: GD&TĐ)
Diễn giả, người đọc truyện nổi tiếng Alec Williams (Vương quốc Anh) đang trò chuyện cùng các em HS tại lễ ra mắt dự án tại Bình Dương năm 2015 (ảnh: GD&TĐ)

Việt Nam là một trong 8 quốc gia Châu Á tham dự dự án và đã triển khai năm đầu tiên tại 6 trường tiểu học tại tỉnh Bình Dương vào năm 2015. Theo đó, các trường này được cung cấp 74 đầu sách hay nhất dành cho trẻ em của Vương quốc Anh. Đồng thời, 30 giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học của tỉnh được đào tạo về phương pháp đưa các hoạt động của “trẻ em vui đọc” vào giáo án.

Trong khoảng thời gian 1 năm, 4.000 học sinh từ sáu trường tiểu học này có cơ hội được đọc sách, tham gia các cuộc thi kể chuyện và hưởng lợi từ những hoạt động cộng đồng do các tình nguyện viên thực hiện như các buổi đọc sách và kể chuyện, các hội thảo dành cho phụ huynh.

Mỹ Hà