Từ Đường dây nóng:

Sinh viên tụ tập phản đối cách thu học phí “kỳ lạ”

(Dân trí) - Chỉ cách vài ngày mà mức học phí liên tục “nhảy” từ 2,9 triệu lên 3,4 triệu rồi cuối cùng là gần 4 triệu đồng mà không rõ lí do. Quá bức xúc, hơn trăm sinh viên trường ĐH Hồng Bàng (TPHCM) tụ tập để phản đối việc tăng học phí kì lạ này.

Khoảng 9 giờ sáng nay (18/3), hơn trăm sinh viên tụ tập tại chi nhánh trường ĐH Dân lập Hồng Bàng, số 4 Hoàng Việt (quận Tân Bình) với nhiều khẩu hiệu, băng rôn phản đối việc tăng học phí. 

Sinh viên tụ tập phản đối cách thu học phí “kỳ lạ” - 1

Sinh viên giăng biểu ngữ phản đối trước văn phòng trường.
 
Các bạn sinh viên cho biết, mức học phí học kỳ hai năm nay ban đầu là 2.940.000đồng, thế nhưng sau đó trường ra thông báo những bạn nào đóng học phí sau ngày 14/3 sẽ phải đóng 3.490.000đồng. Tiếp nữa, trường lại dán thông báo sinh viên nào đóng tiền sau ngày 17/3, mức học phí sẽ là 3.940.000 đồng và kèm theo đó là hạn nộp phải là 20/3. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà mức thu chênh lệch nhau đến 1 triệu đồng.

 

Hai bạn V và H, sinh viên năm 3 ngành Đồ họa kiến trúc bức xúc: “Chúng em phản đối không phải vì mức tiền quá cao mà cảm thấy mức tăng này không tương xứng với những gì mình được học. Học đến năm 3 rồi mà chúng em vẫn chưa biết gì về ngành học của mình, chưa kể là suốt ngần ấy năm đi học cũng chưa được thực tập lần nào”. Nhiều môn học cả buổi chỉ được xem… phim hoạt hình từ đầu đến cuối.

 

Bạn T.D (SV năm 4, khoa Mỹ thuật công nghiệp) cho hay: “Lúc đầu năm thầy hiệu trưởng hứa sẽ không tăng học phí. Thế nhưng giờ lại tăng đột ngột đến 1 triệu đồng mà không thông báo rõ lí do, trong khi hạn nộp chỉ còn 2 ngày. Nhiều bạn gia đình gửi vào theo mức học phí cũ gần 3 triệu, nhưng đến khi lên đóng tiền mới biết hụt 1 triệu đồng, đành quay về”.
 
Sinh viên tụ tập phản đối cách thu học phí “kỳ lạ” - 2

Hóa đơn thu 2 mức học phí khác nhau chỉ cách nhau có 5 ngày. 

Nhiều bạn đang là sinh viên năm cuối lo lắng vì thời hạn nộp quá ngắn mà số tiền cao, nếu không đóng kịp thì khó được ra trường. 

 

Trước phản ứng mạnh của sinh viên, 11 giờ trưa nay, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Hồng Bàng phải gặp gỡ và trả lời bức xúc của sinh viên.

 

TS Hùng lí giải rằng, vì cần đầu tư cơ sở vật chất và phải chi trả lương cho giảng viên nên phải tăng mức thu phí của sinh viên.
 
Sinh viên tụ tập phản đối cách thu học phí “kỳ lạ” - 3

Thầy hiểu trưởng xin rút lại quyết định tăng học phí.

 

Nhiều nghi vấn được các bạn đặt ra về lí do tăng phải chăng đề bù vào việc đầu tư các cơ sở nghĩ dưỡng ở Lâm Đồng. Thầy hiệu trưởng cho biết: “Bên cạnh giảng dạy, trường còn phải có các hoạt động xã hội khác và địa điểm ở Lâm Đồng cũng là một cách làm du lịch mà chưa có trường nào làm như thế. Tiền học phí cũng góp phần vào đầu tư cho các hoạt động xã hội này”(?!).

 

Tuy vậy, sau khi nghe phản ánh của đông đảo sinh viên, thầy hiệu trưởng đã có một quyết định nhanh chóng đến bất ngờ: “Do thấy các bạn sinh viên có hoàn cảnh và bức xúc nên tôi quyết định mức học phí sẽ là trở lại như mức học phí học kỳ một”.

 

Mặc dù, việc thầy hiệu trưởng cho biết sẽ không tăng học phí nữa nhưng điều này cũng chưa làm an lòng các bạn sinh viên. Bởi điều mà các sinh viên quan tâm là vào những năm học sau, việc tăng đột ngột như thế này liệu có tiếp tục xảy ra? Và nếu cứ tăng và để sinh viên phản ứng mạnh mẽ như thế, phải chăng sẽ tiếp tục tạo nên một tiền lệ xấu?

 

Lê Phương - Trung Kiên