Sinh viên Duy Tân đạt giải cao tại cuộc thi An toàn Thông tin - VNPT Secathon 2018

(Dân trí) - Không còn là cái tên xa lạ trên “đấu trường” An toàn Thông tin quốc gia và quốc tế khi sinh viên của Đại học Duy Tân liên tiếp tham gia thi đấu và giành được giải cao tại các cuộc thi.

Mới đây nhất, tại Vòng Chung kết Cuộc thi An toàn Thông tin dành cho sinh viên - VNPT Secathon 2018 diễn ra vào ngày 17/5/2018 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã thi đấu rất tốt và giành vị trí thứ 2 trong tổng số 40 đội dự thi.


Đội tuyển ISITDTU đến từ ĐH Duy Tân trong ngày thi.

Đội tuyển ISITDTU đến từ ĐH Duy Tân trong ngày thi.

Với mong muốn phát hiện và tôn vinh các tài năng IT, đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu về An toàn Thông tin, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên yêu thích An toàn Thông tin, Tập đoàn VNPT đã phối hợp với Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam VNCERT, Hiệp hội An toàn Thông tin, và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Cuộc thi VNPT Secathon 2018. Cuộc thi đã thu hút 40 đội thi đến từ 12 trường đại học trong toàn quốc tham dự. Các thí sinh tham gia dự thi theo từng đội của từng trường, mỗi đội gồm 3 thành viên. Các đội tuyển thi đấu tập trung với hình thức thi Cướp cờ (Capture The Flag - CTF) qua các nội dung: (1) khai thác lỗi phần mềm (Pwnable); (2) các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web; (3) kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, unpack (Reverse Engineering); (4) kỹ thuật phân tích, điều tra truy vết (Forensic).


Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân (3 thành viên đứng bên phải ảnh).

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân (3 thành viên đứng bên phải ảnh).

Cuộc thi diễn ra sôi nổi và gay cấn ngay từ phút đầu đến khi kết thúc với 6 giờ “tranh tài” quyết liệt. Thứ hạng các đội thi thay đổi liên tục theo từng phút, bám sát nhau từng điểm số theo từng hạng mục. Kết thúc bài thi, đội tuyển ISITDTU, gồm Huỳnh Văn Quốc Bình, Nguyễn Oanh Thương và Nguyễn Nhật Hoàng, của ĐH Duy Tân đã đạt 3.164 điểm và được trao giải Nhì. Điểm số của sinh viên Duy Tân chỉ thấp hơn một chút so đội dẫn đầu là Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt 3.296 điểm nhưng bỏ xa đội đồng giải Nhì là Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 2.264 điểm. Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải Ba cho Đại học FPT với 2.152 điểm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đạt 2.120 điểm, và Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh đạt 2.120 điểm.

Là thành viên của đội tuyển giành giải Nhì (đứng nhì) cuộc thi, sinh viên Huỳnh Văn Quốc Bình (K21CMUTMT) của ĐH Duy Tân chia sẻ: “Để giải được các bài toán do Ban Tổ chức đưa ra một cách nhanh nhất, chúng em đã sử dụng nhiều kiến thức chuyên ngành và cả kinh nghiệm lập trình thực tế đã được học tại ĐH Duy Tân. Thời gian làm bài tập nhóm tại Phòng Thực hành An ninh Mạng của ĐH Duy Tân dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chúng em có nhiều kỹ năng để giải nhanh các bài toán khó cũng như ít mắc lỗi hơn. Cuộc thi này đã tạo cơ hội cho em và các thành viên trong đội ISITDTU phát huy thế mạnh nổi trội nhất về khai thác lỗi phần mềm để đạt được kết quả như hôm nay. ”

Những thành viên thuộc các đội tuyển giành giải cao tại Cuộc thi VNPT Secathon 2018 sẽ được ưu ái trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng và thi tuyển vào làm việc của Tập đoàn VNPT cũng như có cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo IT chuyên sâu do Microsoft tổ chức.

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Công nghệ Thông tinKhoa Đào tạo Quốc tế

Tâm Thông