Trung Quốc:

Sinh viên bị cấm hôn trong khuôn viên trường

(Dân trí) - Sinh viên tại một trường đại học ở miền đông Trung Quốc đã tỏ ra rất bức xúc trên mạng Internet khi không thể tự nhiên âu yếm người yêu trước những kiểm soát viên luôn làm phiền họ.

Nhóm tuần tra ở trường đại học Lâm nghiệp Nam Kinh có nhiệm vụ săm soi các cặp tình nhân ôm nhau, hôn nhau hoặc ngồi quá gần nhau. 

 
Sinh viên bị cấm hôn trong khuôn viên trường  - 1


Sinh viên bị cấm hôn trong khuôn viên trường  - 2
Dưới sự theo dõi của những "kiểm soát viên"...

Sinh viên bị cấm hôn trong khuôn viên trường  - 3

...thì các cặp đôi sinh viên khó lòng mà thoải mái ôm nhau như thế này được

 

Trường đại học này cho biết nhóm này sẽ đảm trách nhiệm vụ “dọn sạch không gian” trong khuôn viên trường. Khi làm nhiệm vụ, họ sẽ đeo băng đỏ trên tay để “cảnh báo” các đôi tình nhân.

 

Các giám sát bao gồm những sinh viên tình nguyện của trường. Các sinh viên này làm việc theo ca, mỗi ca hai giờ. Trường đại học khẳng định chương trình này rất thiết thực để ngăn cấm “những hành động không văn minh” trong trường.

 

Tuy nhiên, hầu hết sinh viên đều không hài lòng với việc kiểm soát này. Trên các bản tin trên mạng của trường, một nữ sinh cho biết cô và bạn trai đang ngồi gần nhau thì bị một thành viên thuộc nhóm tuần tra phát hiện. Người này đi ra phía sau lưng họ và họ đi lại liên tiếp cho tới khi hai người phải rời nhau ra.

 

Nhiều sinh viên khác cũng phàn nàn rằng trường nên dành thời gian quản lý cho những việc khác thay vì ngồi lo chỉnh đốn chuyện tình yêu của giới trẻ. Sinh viên cũng cho biết họ cảm thấy xấu hổ trước sự xuất hiện một đội tuần tra kiểm soát chuyện yêu trong trường.

 

“Những tin tức này đang lan truyền trên mạng Internet. Tôi có cảm giác như mình bị lột trần quần áo và đứng giữa chỗ đông người vậy”, nữ sinh tên Gui Ya bức xúc…

 

Võ Hiền

Theo Sina/BBC