Sinh viên 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2010

(Dân trí) - Vượt lên 3.662 thí sinh khắp nước Nhật Bản, cô gái Mina Hayashi, 23 tuổi, sinh viên năm thứ 4 Trường đại học tư thục Sophia (Tokyo, Nhật Bản) vừa giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản được tổ chức ở Tokyo.

Sinh viên 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2010  - 1
Tân Hoa hậu Nhật Bản Mina Hayashi.

Hayashi đã không kìm được nước mắt khi tên cô được xướng lên là người chiến thắng cuộc thi.

Phát biểu sau khi nhận vương miện, Hayashi cho biết: "Một cánh cửa mới đã mở ra cho tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ làm tốt nhất trong vai trò là Hoa hậu Nhật Bản".

Quê ở tỉnh Kagawa (Nhật Bản), Hayashi hiện là sinh viên ngành Văn học tại Trường ĐH Sophia. Hayashi cao 1m67, số đo ba vòng là 79-56-85. Cô thích đọc sách, xem phim, hát hay và rất giỏi chơi đàn piano. Hayashi bắt đầu chơi đàn piano và tập hát khi lên 5 tuổi.

Tân Hoa hậu cũng tâm sự rằng cô thích những người đàn ông thành thực và bố cô là một tấm gương tốt về điều này.

Sinh viên 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2010  - 2
 
Sinh viên 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2010  - 3
Hayashi không kìm được nước mắt khi biết mình chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản 2010.

"Tôi muốn trở thành một diễn viên và là một mô hình mẫu cho phụ nữ Nhật Bản”, Hayashi cho biết. Khi lên 6 tuổi, Hayashi đã mơ làm diễn viên sau khi xem nữ diễn viên điện ảnh huyền thoại Audrey Hepburn đóng vai chính trong bộ phim Roman Holiday. Ngoài ra, Hayashi coi nữ diễn viên Nhật Bản Sayuri Yoshinaga, 64 tuổi, là thần tượng của mình.

"Diễn viên Hepburn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Bà đã dùng sự nổi tiếng của mình để giúp đỡ nhiều người khác. Tôi cũng muốn mình làm được điều tương tự", Hayashi cho hay.

Người được trao giải thưởng thứ hai tại cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản 2010 là Kyoko Honda, 21 tuổi và Sayo Kojima, 15 tuổi.
 
Sinh viên 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Nhật Bản 2010  - 4

Trong suốt năm 2010, Tân Hoa hậu Hayashi sẽ tham gia nhiều sự kiện cũng như các hoạt động tình nguyện để thu hút sự quan tâm của mọi người đến hoạt động tình nguyện.

Xuân Vũ
Theo Mainichi/Japantoday