Singapore: Ngày càng ít học sinh bỏ học, vì sao?

(Dân trí) - Trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ học sinh bỏ học ở Singapore đã giảm đáng kể. Theo nhận định của Bộ Giáo dục Singapore, điều này phản ánh sự thành công của những sáng kiến và nỗ lực nhằm quan tâm đến nhu cầu của những học sinh có nguy cơ bỏ học sớm.

Theo tờ Channelnewsasia, hiện nay, tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm 1,6% tổng số học sinh ở đảo quốc sư tử. Trước đó, vào năm 1997 và năm 2002, tỷ lệ này lần lượt là 5,3% và 3,6%.

Bộ Giáo dục Singapore cho rằng cần cung cấp thêm nhiều nguồn lực hơn nữa cho các trường để giúp hạ thấp hơn nữa tỷ lệ học sinh bỏ học.

Hiện nay, Bộ Giáo dục Singapore đang đẩy mạnh sử dụng các công cụ kiểm soát những học sinh gặp khó khăn về hành vi và cảm xúc. Đồng thời, một hệ thống giám sát sẽ được hoàn thiện để giúp giáo viên theo dõi sự phát triển cá nhân của từng học sinh. Hệ thống này sẽ phát đi những báo động về những học sinh có nguy cơ bỏ học.

Ngoài ra, các công cụ bổ sung khác sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho giáo viên để giám sát sự phát triển của học sinh kể cả khi các em đang chuyển lớp, chuyển trường.

Xuân Vũ
Theo Channelnewsasia