Sĩ tử Trung Quốc nô nức đi du lịch sau kỳ thi ĐH

(Dân trí) - Khi kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm ở Trung Quốc vừa kết thúc, nhiều sĩ tử bắt đầu thư giãn đầu óc trong kỳ nghỉ hè xả hơi. Du lịch là lựa chọn đầu tiên của những thí sinh vừa tham dự kỳ thi có tính chất quyết định trong đời mình.

Mỗi năm sau khi kỳ thi tuyển sinh ĐH kết thúc thì thị trường du lịch ở Trung Quốc lại được dịp nhộn nhịp. Đa số các khách hàng của các công ty du lịch trong dịp này là những thí sinh vừa tham dự kỳ thi “sống còn” sau 12 năm học phổ thông.

Zhang Feng, giám đốc một công ty du lịch, cho biết: "Các sĩ tử cần nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực sau kỳ thi ĐH. Hầu hết các thí sinh đều chọn giải pháp đi du lịch".

Sĩ tử Trung Quốc nô nức đi du lịch sau kỳ thi ĐH - 1
Sĩ tử ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cười thoải mái sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH (diễn ra trong hai ngày 7-8/6 vừa qua. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại Thượng Hải, triển lãm World Expo 2010 là một điểm thu hút lớn với các sĩ tử. Đến đây, các sĩ tử sẽ tìm được sự thư giãn qua việc thăm thú, khám phá những gian hàng của khu triển lãm rộng lớn.

Một sĩ tử đang dự định tới triển lãm World Expo 2010 cho biết: “Trước hết, tôi sẽ tới triển lãm cùng bạn học, và sau đó mới đi cùng gia đình. Đi triển lãm một lần thì không đủ”.

Hiện nay, các công ty du lịch ở Trung Quốc đang đua nhau thiết kế các tour đặc biệt cho các sĩ tử. Cũng bởi vì muốn thư giãn qua các chuyến du lịch, nhiều sĩ tử có xu hướng chọn các tour du lịch mạo hiểm. Các công ty du lịch cam kết rằng sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết cho các sĩ tử tham gia tour du lịch mạo hiểm. Tuy vậy, các chuyên gia khuyên sĩ tử nên chọn những nơi an toàn để thăm thú, thay vì chọn những nơi quá xa xôi mà không đảm bảo về an ninh

Xuân Vũ
Theo CNTV.cn