Cần Thơ:

Sĩ tử ồ ạt đổ về thành phố tìm "lò" luyện cấp tốc

(Dân trí) - Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, hàng trăm sĩ tử vẫn không nghỉ ngơi mà tiếp tục mang hành trang lên thành phố tìm đến các "lò" luyện thi cấp tốc cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Sáng sớm nay 5/6, theo ghi nhận của PV Dân trí, không khí tại các bến xe, bến tàu ở TP Cần Thơ bỗng nhiên rất sôi nổi khi có sự xuất hiện của hàng trăm sĩ tử cùng phụ huynh ồ ạt đổ về tìm đến các "lò" luyện thi ôn tập cấp tốc. Tại các bến này, cánh xe ôm được một phen “làm việc” vả mồ hôi.

Sĩ tử từ khắp các tỉnh, thành khăn gói ồ ạt đổ về thành phố Cần Thơ để luyện thi cấp tốc
Sĩ tử từ khắp các tỉnh, thành khăn gói ồ ạt đổ về thành phố Cần Thơ để luyện thi cấp tốc. (Ảnh chụp sáng ngày 5/6 tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Luyện hơn "nửa triệu" một môn

Trong khi đó, tại các trung tâm luyện thi CĐ, ĐH “nổi tiếng” ở TP Cần Thơ như MĐ, BĐT… cũng nhộn nhịp không kém. Qua quan sát của PV Dân trí, các sĩ tử được người thân chở bằng xe máy đến từ khắp các tỉnh ĐBSCL như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang… đến đây ghi danh ôn học.

Sôi nổi trước trung tâm luyện thi MĐ (hẻm 95, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều). (Ảnh: Huỳnh Hải)
Sôi nổi trước trung tâm luyện thi MĐ (hẻm 95, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều). (Ảnh: Huỳnh Hải)

Có mặt tại trung tâm luyện thi MĐ trong hẻm 95 đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều) lúc 9h sáng 5/6, chúng tôi thấy con hẻm nhỏ này bỗng sôi nổi hẳn lên bởi liên tục có xe máy từ các tỉnh đổ về, xe đậu hàng dài dọc hai bên vỉa hè ngay trước trung tâm. Trong khi đó, bên trong trung tâm, các nhân viên ghi danh của trung tâm khá bận bịu bởi phải ghi thông tin liên tục. Một nhân viên trung tâm cho biết, thường các học sinh đến ghi theo đợt, nhóm bởi các em ở quê hay đi chung với nhau.

Tại trung tâm MĐ, theo tìm hiểu của PV Dân trí, khóa cấp tốc luyện thi CĐ, ĐH được khai giảng vào ngày 6/6 đến sát ngày thi 2/7. Tại đây, học phí ôn một môn là 450.000 đồng, đăng ký ôn theo khối A, B, C, D (mỗi khối 3 môn) là khoảng 1,3 triệu đồng. 

Ghi danh luyện thi khóa cấp tốc tại một trung tâm luyện thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Ghi danh luyện thi khóa cấp tốc tại một trung tâm luyện thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Em Bảo Ngọc (quê Bạc Liêu) cho biết, em đăng ký luyện khối D1. Sau khi thi xong tốt nghiệp, so sánh các đáp án em cộng lại thì thấy khả năng mình đậu rất cao nên em quyết định lên luyện cấp tốc để củng cố thêm kiến thức, đảm bảo cho kỳ thi thi tuyển sinh sắp tới được tốt hơn.

Theo em Ngọc, học chưa đến một tháng nhưng với mức học phí 450.000 đồng/môn là khá cao nhưng vì muốn cho thi "chắc ăn" nên có cao cũng chấp nhận. Theo lịch học khối D1 mà Ngọc đưa cho chúng tôi xem thì quả thật lịch học cũng khá dày. Các sĩ tử phải học liên tục hết tất cả các ngày trong tuần, có ngày học sáng, có ngày học chiều hoặc tối cho đến sát ngày diễn ra kỳ thi. “Thấy lịch học em cũng ngán nhưng với quyết tâm cao đậu trong kỳ thi ĐH này, em sẽ cố gắng hết sức” - Ngọc nói.

Trong khi đó, tại trung tâm luyện thi BĐT nằm trên đường 3/2 cũng tấp nập sĩ tử đến đăng ký ôn luyện khóa cấp tốc. Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại trung tâm này mức học phí cũng rất cao nên nhiều sĩ tử có vẻ lưỡng lự. Một sĩ tử quê ở Sóc Trăng cho biết, em thi khối C, được người quen giới thiệu lên trung tâm BĐT ôn thi nhưng với mức học phí đến 550.000 đồng/môn thì hơi ngán.

Tại bàn ghi danh và một số bảng thông báo của trung tâm BĐT có ghi cả dòng chữ “suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký” cũng đã khiến không ít sĩ tử đắn đo. Em Thành (quê Vĩnh Long) cho hay, quả thật khi qua đây ghi danh em đã rất đắn đo không biết có nên ôn hay không. Với mức học phí hơn 1,6 triệu đồng/3 môn, rồi còn tiền nhà trọ, tiền ăn và một số chi phí sinh hoạt khác đối với em là rất khó khăn.

Ghi danh luyện thi khóa cấp tốc tại một trung tâm luyện thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Sĩ tử "suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký ghi danh"- lưu ý của một trung tâm luyện thi khiến không ít sĩ tử đắn đo. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo ghi nhận chung của PV Dân trí, tại các trung tâm luyện thi này đều có những chế độ chính sách ưu tiên để “kéo” sĩ tử đến ghi danh đăng ký học. Trung tâm MĐ có chế độ giảm học phí từ 10- 50% cho những sĩ tử vùng sâu, sĩ tử cũ, học sinh giỏi. Trong khi đó, trung tâm BĐT lại có chế độ “hậu hĩnh” hơn, ngoài giảm học phí còn có nhiều chế độ thưởng khác. Ngoài ra, các trung tâm còn cho biết sẽ hoàn lại học phí (phần chưa học) nếu chẳng may rớt tốt nghiệp.

Nhà trọ miễn phí trà đá để "kéo" sĩ tử đến ở

Không khí sôi nổi không chỉ diễn ra ở các trung tâm luyện thi CĐ, ĐH mà các nhà trọ ở khu vực gần các trung tâm và trong nội ô TP Cần Thơ cũng “ăn theo” luyện đợt cấp tốc này một cách rất nhộn nhịp.

Ghi danh luyện thi khóa cấp tốc tại một trung tâm luyện thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Một sĩ tử đắn đo chọn trước "một rừng" nhà trọ để ở luyện thi. (Ảnh chụp sáng ngày 5/6 tại nhà chờ xe buýt trước cổng trường ĐH Cần Thơ).

Quanh khu vực gần các trung tâm luyện thi, những tờ quảng cáo đủ kiểu được dán ở các nhà chờ xe buýt, cột điện, thùng điện thoại, tường nhà của các nhà trọ cho thuê với  ủ lời mời gọi sĩ tử đến ở.

Ngay tại trung tâm luyện thi MĐ, các tờ giấy giới thiệu cho thuê nhà trọ như tìm nữ ở chung, tìm nam ở chung, tìm người cùng quê ở chung… với lời quảng cáo như giá rẻ, tiện nghi, gần chỗ luyện thi. Không chỉ thế, các tờ giấy cho thuê trọ dán ở một số nhà chờ xe buýt, các nhà trọ còn giới thiệu thẳng thừng “cho thuê nhà trọ, phòng trọ chỉ để luyện trong đợt thi” giá phải chăng, hoặc có chỗ trọ còn nhận đặt cơm phần, cơm tháng và còn kèm theo... miễn phí trà đá để "kéo" sĩ tử về ở.

Ghi danh luyện thi khóa cấp tốc tại một trung tâm luyện thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Nhà trọ cho thuê được dán ở khắp mọi nơi để "ăn theo" luyện thi CĐ, ĐH cấp tốc. (Ảnh chụp trước ĐH Cần Thơ)

Theo ghi nhận của PV, giá cả tại các nhà trọ, phòng trọ cho thuê này cũng khá cao, với mức dao động từ 450.000 đồng trở lên, có nơi đến trên 1 triệu đồng. Nhiều sĩ tử đã bày tỏ sự không ngờ trước giá cả có vẻ cao ở Cần Thơ với chúng tôi khi xem các bảng giới thiệu của các khu nhà trọ dán ở nhà chờ xe buýt.

Theo tính toán của các sĩ tử, tính trung bình tiền học phí luyện thi cộng với tiền trọ, ăn uống, sinh hoạt thì chưa đầy một tháng lên thành phố ôn luyện khóa cấp tốc sẽ tốn vài triệu đồng chứ không ít. "Tốn tiền đã đành rồi nhưng đến kỳ thi cũng không biết sẽ thế nào, chưa nói có ôn được gì hay không. Thôi thì học được gì thì học vậy", một sĩ tử quê ở Cà Mau bộc bạch.

Huỳnh Hải