Sẽ đưa "Giao thông thông minh" vào môn học chính thức năm 2015

(Dân trí) -Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang phối hợp với ngành giáo dục đưa “Giao thông thông minh” phổ cập các bậc học và trở thành môn học chính thức cho bậc THPT vào năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong học sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết thông tin trên tại buổi họp báo ra mắt Hệ thống thi “Giao thông thông minh” hôm qua (20/8).

Theo đó, năm học 2012-2013 cuộc thi “Giao thông thông minh” sẽ áp dụng cho học sinh các trường tiểu học và THCS có đủ điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi. Năm 2013-2014, học sinh các trường tất cả các cấp học có đủ các điều kiện sẽ được tham dự.

“Sang năm 2015, sẽ chính thức hóa cuộc thi “Giao thông thông minh” như một môn học bắt buộc trường phổ thông nhằm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong học sinh. Kết thúc môn học này học sinh sẽ được cấp chứng chỉ. Học sinh nào đang học cấp 3 và đủ tuổi thi bằng lái xe mô tô, xe máy khi đã có được chứng chỉ này thì sẽ không phải thi phần lý thuyết.” - ông Hiệp khẳng định.
 
Học sinh tại Hà Nội tiếp cận với Hệ thống thi Giao thông thông minh
Học sinh tại Hà Nội tiếp cận với Hệ thống thi "Giao thông thông minh"

Cũng theo ông Hiệp, hiện tại dự án này đã được đưa ra một bước với Bộ GD-ĐT. Trên thế giới hiện nay các nước phát triển, văn minh đặc biệt các nước châu Âu đã đưa chứng chỉ “An toàn giao thông” vào học vài chục năm nay. Còn ở nước ta chỉ có một số tiết học về an toàn giao thông môn Giáo dục công dân ở bậc học THPT.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng dự án này sẽ thành hiện thực và được cả xã hội ủng hộ vì việc cấp chứng chỉ an toàn giao thông là cần thiết, vì tương lai con em mình và cho chính bản thân gia đình các em.

Về phía Bộ GD-ĐT, Bộ này cũng mong muốn đổi mới phương pháp dạy các môn học giáo dục. Khi đưa môn học “Giao thông thông minh” vào trường học vừa góp phần giảm tai nạn giao thông vừa đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở bậc học THPT. Việc cấp chứng chỉ giao thông cho học sinh khi kết thúc môn học sẽ được xem xét một cách hiệu quả và ít gây tốn kém cho xã hội.

Được biết, Hệ thống thi “Giao thông thông minh” ra mắt ngày 20/8 sẽ được tổ chức thi trên mạng internet tại địa chỉ: http:// gttm.go.vn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Với những câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng flash game ngộ nghĩnh mô tả về các tình huống giao thông quen thuộc hàng ngày.

Bên cạnh phần thi trắc nghiệm, các em còn được tham dự cuộc thi ảnh giao thông thú vị nhằm thay đổi kiến thức, kĩ năng, và thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông của học sinh, sinh viên trên cả nước. Những bức ảnh đẹp về bố cục và thông điệp sẽ được ban tổ chức trao tặng những phần quà giá trị.

Theo Ban tổ chức, từ nay đến ngày 4/9 là thời gian chạy thử hệ thống thi “Giao thông thông minh”. Từ ngày 5/9, nhân lễ khai giảng năm học mới, Hệ thống thi “Giao thông thông minh” sẽ chính thức hoạt động, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên cả nước tham gia.

Kim Hiền