“Sẽ có nhiều điểm 10 môn Hoá khối B”

(Dân trí) - “Đề thi Hoá khối B dễ hơn rất nhiều so với khối A, khi lượng câu hỏi lý thuyết trong đề nhiều hơn, các bài toán dễ tính hơn. Theo tôi, đề thi khối B sẽ có nhiều điểm 10 do các em đã lường trước được đề thi trên cơ sở đánh giá của đề thi khối A trước đó”.

Đó là nhận xét về đề thi môn Hoá khối B của thầy Phạm Nhĩ, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Văn hoá tỉnh Nam Định. Thầy Nhĩ nói thêm: “Nhưng đề thi vẫn có nhược điểm đề khối A là vẫn dài, thí sinh phải tính toán nhanh và áp dụng các định luật về Hoá học thì mới có thể làm bài hết”.

 

Cùng quan điểm trên, một giảng viên khoa Hoá trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) đánh giá: “Nói chung là đề thi Hoá khối B dễ hơn khối A. Các câu hỏi lý thuyết khá dễ, thí sinh học chắc kiến thì có thể làm nhanh phần này mà không cần nhiều thời gian. Tuy nhiên có một số câu trong đề cần mất nhiều thời gian tính toán”.

 

“Trong đề thi Hoá khối B có một số câu hỏi mắc lỗi như đề thi Hoá khối A, do đó có thể nhiều ý kiến phản biện một câu hỏi có hai đáp án. Nhưng nếu dựa trên những giải thích của Ban đề thi về đề thi Hoá khối A thì những lỗi này có thể chấp nhận được. Nhưng có lẽ cần phải nói rõ những khái niệm hơn ở trong đề để thí sinh khỏi thắc mắc. Chẳng hạn như khái niệm về thuốc thử,…”, giảng viên này trao đổi thêm về đề thi Hoá.

 

Thí sinh  phấn chấn vì làm được bài

 

Chiều nay, Bộ GD-ĐT sẽ chính thức công bố đáp án của các khối thi B,C,D. Mời bạn theo dõi trên báo Dân trí.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Y tế Cộng đồng, nhiều thí sinh đã nở nụ cười khi gặp người thân đón mình ở phía ngoài cổng. “Đề dễ nên em làm gần hết chị ạ”, một thí sinh Hà Nam vui vẻ khoe với cô chị khi vừa ra tới cổng.

 

“Hôm qua, đề Toán khá khó nên em đã rất lo lắng, nhưng hôm nay làm gần hết môn Hoá em lại tự tin mình có khả năng đỗ vào trường”, thí sinh này phấn chấn trao đổi.

 

Thí sinh Nguyễn Ngọc Dương, học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho biết: “Quả thật khi đọc đề thi Hoá khối A em đã rất lo lắng vì có quá nhiều câu hỏi bài tập, em đã phải tập làm quen với các định luật hoá học để tính toán nhanh và quả thật nó đã giúp ích trong buổi thi hôm nay. Đề Hoá khối B không khó, thậm chí dễ hơn khối A nhưng có nhiều câu hỏi bài tập và hơi dài”.

 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Y Hà Nội, không khí có vẻ náo nhiệt hơn khi phần lớn thí sinh rời khỏi phòng thi đều làm gần hết bài thi, tuy nhiên còn một số câu chưa làm kịp các em cũng “tích” bừa dựa trên cơ sở phân tích để hi vọng ăn may.

 

“Khi em làm khoảng được 90% thì còn 5 phút, còn một số câu nếu làm tiếp sẽ cuống nên em phán đoán tích bừa cầu ăn may. Đề thi Hoá không khó, nói chung là vừa sức với thí sinh khối B”, thí sinh Lê Duy Thái (Thanh Hoá) nói.

 

Thí sinh Lê Thị Thu (Nam Định) cũng hồ hởi khoe: “Trước khi bước vào thi môn Hoá, em chịu một sức ép khá lớn vì theo tính toán, nếu môn Hoá em không được 8 điểm trở lên thì cơ hội đỗ ĐH rất mong manh. Lúc lướt qua đề thi em rất hồi hộp nhưng khi thấy đề không khó em đã tự tin lên rất nhiều. Bài làm của em chắc từ 8,5 điểm trở lên”.

 

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007