Sắp thành lập ĐH Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa.

Theo đó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa tiền thân là trường sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật được thành lập từ năm 1967 và trở thành trường trung học vào ngày 5/10/1978, sau đó được nâng cấp lên thành Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa vào ngày 25/8/2004.
 
Sắp thành lập ĐH Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa - 1
Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Thanh Hóa.

Hiện Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa có hơn 130 cán bộ giảng viên, trong đó có 2 tiến sỹ, 18 thạc sỹ và 51 đại học. Quy mô đào tạo của nhà trường có 13 chuyên ngành như: Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Đạo điễn Sân khấu, Diễn viên sân khấu, Quản lý Văn hoá, Hội họa, Hướng dẫn viên du lịch, Sáng tác âm nhạc, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Thông tin Thư viện…

Bên cạnh đó, trường còn đào tạo một số ngành học ở hệ Trung học chuyên nghiệp như: Năng khiếu nghệ thuật âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật. Ngoài ra, trường còn liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông, đào tạo không chính quy một số chuyên ngành: Sư phạm, Quản lý văn hoá, Thanh nhạc, Hội họa…

Quy mô đào tạo mỗi năm hơn 1.700 học sinh - sinh viên, góp phần đáng kể cho việc đào tạo nguồn nhân lực để phát triển sự nghiệp Văn hóa - Nghệ thuật của địa phương.

Duy Tuyên