Sắp ra mắt Trại hè Thành phố những người lớn tí hon

Tiếp nối thành công của “Công viên việc làm thu nhỏ” - mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ em từ 4-15 tuổi, Công ty CP Truyền thông Văn hóa và Giáo dục Rồng Vin (VinDragon) tiếp tục cho ra mắt chương trình Trại hè Thành phố những người lớn tí hon.

Đây là một hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi trong dịp hè 2011. Nhãn hàng Cốm bổ mắt Kid eye của Công ty CP Dược phẩm Việt Đức là nhà tài trợ chính của chương trình. 

Trại hè kéo dài 2 tháng, từ 27/5 đến 31/7/2011, được chia ra làm 4 chủ đề, mỗi chủ đề sinh hoạt trong 2 tuần. Địa điểm: Nhà M3 Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ Hà Nội.
 
Sắp ra mắt Trại hè Thành phố những người lớn tí hon - 1
Tiếp nối thành công của “Công viên việc làm thu nhỏ”, Công ty CP Truyền thông Văn hóa và Giáo dục Rồng Vin (VinDragon) tiếp tục cho ra mắt chương trình Trại hè Thành phố những người lớn tí hon.

Tại sao lại là Thành phố những người lớn tí hon?

-         Bởi vì đây thực sự là một thành phố, có đường giao thông và những khu vực hoạt động nghề nghiệp. Chỉ khác là, những hoạt động ấy không dành cho người lớn, mà dành cho những người lớn tí hon!

-         Đây là trại hè thiếu nhi trong nhà, bán trú đầu tiên và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với một mô hình hoạt động tập thể bổ ích và lý thú dành cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS, là nơi các em sẽ được trải nghiệm cuộc sống trong một thành phố thu nhỏ mà các em chính là những người lớn tí hon.

-         Một thành phố, nơi có hoạt động chính là lao động. 30 ngành nghề khác nhau đang chờ các công dân tới vận hành. Các em sẽ được thử nghiệm bản thân với vô vàn những kỹ năng mới của các công việc, thông qua đó, cha mẹ có thể bước đầu phát hiện và đánh giá thiên hướng của con mình.

-         Nơi đó, thông qua các hoạt động học tập, thực hành, dã ngoại, vui chơi và tham gia các chuyến đi dã ngoại theo chủ đề, những người lớn tí hon được hướng dẫn để làm việc nhóm, phát triển tư duy sáng tạo, được trang bị thêm một lượng  kiến thức nhất định về xã hội và môi trường. Đồng thời các em cũng được tham dự các buổi học kỹ năng sống và giá trị sống do các thày cô ở Trung tâm Kidz Academy của Rồng Vin hướng dẫn và chương trình học tiếng Anh qua các trò chơi mỗi ngày.

-         Thành phố mà các em hướng đến sẽ là một môi trường sạch, an toàn, được đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất dinh dưỡng tại khu Canteen. Khu nghỉ trưa rộng rãi, thoáng mát, có trang bị máy điều hòa, chăn gối đệm mới, sạch, đảm bảo sức khỏe cho các công dân tí hon của thành phố.

Những hoạt động chính của Thành phố:

-         Trong khoảng thời gian 2 tháng, 8 khóa học của trại hè với bốn chủ đề Nghệ thuật, Khoa học - Công nghệ, Thực tế, Sáng tạo sẽ lần lượt diễn ra, bắt đầu từ 8h00 tới 17h00 hằng ngày.

-         Mở cửa từ 17h00 đến 22h00 mỗi ngày, “Công viên việc làm thu nhỏ” của thành phố sẽ đón các “du khách” tự do. Có hơn 30 ngành nghề khác nhau thông qua mô hình như Khu Bệnh viện, Khu Truyền hình, Khu Xây dựng, Khu Nghệ Thuật, Khu Nhà Hàng, Khu Nông Nghiệp, Khu Beauty Salon, Khu Trường Học, Khu Quân Sự, Khu Cứu Hỏa với các nghề mới như Nhà tạo mẫu tóc, Chuyên gia trang điểm, Nhà giáo, Phiên dịch viên, Bộ đội đặc công, Lính cứu hỏa... để các em tham gia vui chơi, nhận tiền lương của Rồng Vin và đổi quà.

Các chuyên gia cố vấn chương trình hoạt động của học viên gồm:

Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh: Chủ đề Thực tế.

Nhạc sĩ, Họa sĩ, Nhà báo Nguyễn Lê Tâm, Cựu trưởng nhóm Đồng hồ Báo Thức: Chủ đề Nghệ thuật.

Nhà báo Phạm Thanh Việt - Biệt danh Anh Kính Lúp của báo Thiếu niên Tiền phong: Chủ đề Khoa học Công nghệ

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn - PGĐ Công ty Tư vấn và Truyền thông Văn hóa, Giáo dục- Môi trường Pi, Giám đốc Trung tâm Eboi: Chủ đề Thực tế.

Th.S Đặng Thu Trang- Họa sĩ thiết kế: Chủ đề Sáng tạo.