Sắp có 3.000 chỗ ở cho sinh viên ĐHQG Hà Nội

(Dân trí) -Nằm trong dự án xây dựng ký túc xá (KTX) cho sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. ĐH Quốc gia Hà Nội đang hoàn thiện hai tòa nhà trong khu dự án để đón nhận 3.000 sinh viên có chỗ ở nội trú.

Sắp có 3.000 chỗ ở cho sinh viên ĐHQG Hà Nội

ĐHQG cùng Sở Xây dựng Hà Nội đang khẩn trương tiến hành hoàn thiện hai tòa ĐN1 & ĐN2 của dự án KTX Mỹ đình II để đón thêm 3.000 sinh viên nội trú.

Là một trong các trường đại học lớn trong cả nước, đến nay ĐHQG Hà Nội mới đáp ứng được 12,5% nhu cầu sinh viên (SV) nội trú, chủ yếu dành cho SV thuộc diện ưu tiên (con các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; SV dân tộc ít người; sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; SV đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; SV đỗ ĐH đạt điểm cao).

Việc hai toàn nhà trong dự án KTX sắp đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm tải về nhu cầu nhà trọ của SV trong thành phố Hà Nội.

Dự án nhà ở SV tại Khu đô thị Mỹ Đình II được xây dựng trên lô đất CT1, diện tích 16.900 m2, với 3 cụm công trình, gồm 5 đơn nguyên nhà cao 21 tầng, không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật. Khu nhà có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 95.000m2, đáp ứng chỗ ở cho 7.300 HS, SV. Tổng mức đầu tư dự án là 979 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước, nằm trong gói kích cầu của Chính phủ.

Song song với việc hoàn thiện hai tòa nhà cho SV ĐHQG Hà Nội, Sở Xây dựng sẽ đồng thời triển khai hoàn thiện khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, với tổ hợp 11 nhà cao 19 tầng, tổng diện tích sàn 210.000 m2, đáp ứng chỗ ở cho 21.900 SV. Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 1.298 tỷ đồng.

Dự kiến, khu dự án hoàn thiện sẽ có thêm hàng nghìn chỗ ở tiện nghi, cao cấp dành cho SV của các trường đại học trên địa bàn thủ đô.

T.H