Sai kết quả thi ĐH, 12 thí sinh từ trượt thành đỗ

Tại Hội đồng thi Học viện Hành chính Quốc gia, 40 thí sinh bị sai lệch kết quả thi, trong đó 8 em từ trúng tuyển thành trượt. Ngược lại, 12 em từ trượt thành... đỗ. Tất cả điểm bị sai lệch đều rơi vào môn Lịch sử.

Trong số 20 thí sinh còn lại có một số trường hợp kết quả thi đã thay đổi từ đạt điểm xét tuyển nguyện vọng 2 thành không đủ điều kiện và ngược lại. Trong đó, trường hợp bị chênh lệch nhiều nhất tới 6 điểm, từ 1,5 điểm lên 7,5 điểm.

 

Chiều 11/9, ông Bùi Huy Khiên, Trưởng phòng đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia, cho biết, với mục đích bảo mật thông tin về bài thi, hội đồng tuyển sinh đã thực hiện đảo phách bài thi đến ba lần, nhưng trong quá trình thực hiện đã xảy ra sự cố này. 

Theo Thanh Hà
Tuổi Trẻ