Rút giấy phép hoạt động của Trường Kinh doanh Melior

(Dân trí) - Liên quan đến những sai phạm và việc tháo chạy, bỏ học viên bơ vơ của Trường Kinh doanh Melior, chiều 13/11, Sở Lao động Thương binh & Xã hội TPHCM đã rút giấy phép hoạt động của Công ty TNHH Melior Việt Nam, đơn vị chủ quản Trường Kinh doanh Melior.

Theo ông Nguyễn Thành Hiệp - Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐTB&XH TPHCM thì Sở này chính là đơn vị đã cấp phép cho Melior để tổ chức đào tạo ngắn hạn. Vì vậy, khi đơn vị này liên tiếp có những sai phạm thì Sở cũng dễ dàng rút giấy phép hoạt động.

Hướng xử lý của các ban ngành TPHCM về sự việc này là ưu tiên bảo vệ quyền lợi của các học viên mà cụ thể là buộc lãnh đạo Melior Việt Nam hoàn trả lại học phí đã thu của các học viên trước đó. Với biện pháp tạm dừng xuất cảnh đối với lãnh đạo Melior Việt Nam vừa được ban hành, nếu các lãnh đạo này đã xuất cảnh trước đó thì các ban ngành TPHCM sẽ phối hợp với các ban ngành của Singapore để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho các học viên…
 
Hàng trăm học viên bức xúc khi trường đóng cửa một cách thầm lặng, vô trách nhiệm.
Hàng trăm học viên bức xúc khi trường đóng cửa một cách thầm lặng, vô trách nhiệm.
 
Trước đó, sáng 12/11, hàng trăm phụ huynh và học viên đã tụ tập trước trụ sở Trường Kinh doanh Melior ở địa chỉ số 97 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TPHCM với tâm trạng lo lắng khi ban lãnh đạo trường đã bỏ trốn, trường đóng cửa. Mọi liên lạc đều trong vô vọng. Nguyên nhân là trường này thiếu tiền thanh toán phí thuê trụ sở và những sai phạm trong hoạt động giáo dục nên lãnh đạo Melior đã tìm cách rút lui trong im lặng, bỏ mặc quyền lợi và số tiền “khủng” đã đóng phí của các học viên.

Trước đó, đơn vị này đã vi phạm khi tổ chức tuyển sinh, đào tạo liên kết với nước ngoài trình độ ĐH, CĐ nên bị Bộ GD-ĐT xử phạt 2 lần trong năm nay với số tiền hơn 80 triệu đồng. Mới đây, Bộ GD-ĐT kiến nghị UBND TPHCM thu hồi giấy phép hoạt động tư vấn, tuyển sinh và đào tạo của Melior. Tuy nhiên, khi đang trong thời gian UBND TPHCM xem xét quyết định, lãnh đạo Trường Kinh doanh Melior đã có hành động bất bình thường như trên.

Công Quang