Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon”

Ngày thứ 7 vừa qua, tại nhà M3 - Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra đêm Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon”. Dù trời mưa bão nhưng không vì thế mà không khí của đêm gala tổng kết bớt nhộn nhịp và hào hứng.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1740/Trai-he-Thanh-pho-nhung-nguoi-lon-ti-hon.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Trại hè Thành phố những người lớn tí hon</b></a>

Mặc dù trại hè diễn ra lần đầu tiên nhưng sau hai tháng hoạt động, trại hè đã thu hút hơn 150 học viên tham gia bốn chủ đề lớn gồm Nghệ thuật, Thực tế, Sáng tạo và Khoa học Công nghệ. Đây là một hoạt động thường niên do công ty CP Truyền thông Văn hóa Giáo dục Rồng Vin tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích và lý thú mỗi khi hè về cho các em học sinh trong độ tuổi từ 6-12. Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng Cốm bổ mắt Kid Eye của Công ty CP Dược phẩm Việt Đức. Đồng tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank.

Dù trời mưa bão nhưng không vì thế mà không khí của đêm gala tổng kết bớt nhộn nhịp và hào hứng. “Thành phố Những người lớn tí hon” dường như trở thành ngôi nhà thứ 2 của các bạn nhỏ trong dịp hè, vì thế khi các bé được bố mẹ đưa đến, đã chạy ào tới ôm chầm lấy các anh chị phụ trách, nắm tay chạy tung tăng với các bạn cũ, nơi nơi rộn rã tiếng cười.
 
Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon” - 1
Các bé quấn quýt bên các anh chị phụ trách.

Sau màn chào hỏi rộn ràng, các bé được ôn lại bài tập thể dục buổi sáng, mà mỗi ngày khi đến trại hè, bài tập thể dục cực kì đáng yêu do chú nhạc sĩ Lê Tâm sáng tác đã giúp các bé tạm biệt cơn ngái ngủ, và sẵn sàng cho những hoạt động kế tiếp.

Trái với vẻ e dè khi mới đến trại hè, giờ đây chỉ cần điệu nhạc quen thuộc vang lên, các bé đã tự động chạy lên sân khấu, vui vẻ dàn hàng và thực hiện từng động tác tay - chân thành thục.
 
Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon” - 2

Chị MC Vân Ngọc dễ mến đã giúp các bé và các bậc phụ huynh được quay trở lại với những ngày trại hè sôi động, những bài giảng, những hoạt động bổ ích qua những clip hình ảnh hoặc những đoạn phim được ghi lại.

Sau đó, chị mời 3 bạn nhỏ lên nói cảm nghĩ của mình về các chuyến đi thực tế ở trại hè. Ba bạn Ngọc Khuê, Thanh Tùng, Anh Lâm đều khiến các phụ huynh có mặt tại khán phòng và cả Ban tổ chức ngạc nhiên với sự lưu loát, hiểu biết và bài thuyết trình đầy thuyết phục của mình.

Bạn Ngọc Khuê nói về chuyến đi Bát Tràng, về những đồ gốm tinh xảo và xưởng gốm có những cô chú nghệ nhân vẽ rất đẹp, động tác rất chuyên nghiệp. Mẹ bạn Khuê rất vui mừng khi con gái vốn nhõng nhẽo nay đã lớn hơn rất nhiều và có những suy nghĩ “trưởng thành” như vậy.

Bạn Anh Lâm thì chia sẻ về chuyến đi tới chùa Phật Tích, với những cảnh đẹp, sự tĩnh lặng trên chùa và bài học ngồi thiền với sư thầy. Rồi giọng bạn trầm ấm khi nói về các bạn nhỏ mồ côi ở trung tâm từ thiện Phật Tích.

Mẹ Anh Lâm đã khóc và cho biết: “Tôi rất xúc động và cảm ơn ban tổ chức trại hè. Mỗi ngày đi học về cháu đều kể rất nhiều và rất hào hứng về trại hè, vè các cô thầy, các anh chị phụ trách và các bạn. Sau 2 tuần cháu tham gia, tôi thấy cháu có thêm nhiều hiểu biết, đã mạnh dạn hơn rất nhiều và ngoan hơn”.

Bạn Thanh Tùng thì rất yêu thích chuyến đi tới Tiểu đoàn 77 tên lửa bởi bạn có ước mơ lớn lên sẽ được làm bộ đội. Bố mẹ bạn cho biết: “Cháu rất thích và yêu quý các anh chị phụ trách ở trại hè. Hôm kết thúc khóa học của cháu, cháu về nhà và khóc mãi, đòi mẹ cho đi học khóa tiếp theo. Sau khóa học trại hè, tôi thấy cháu tự lập hơn và biết giúp bố mẹ nhiều hơn. Trước đây tôi là người dọn dẹp phòng của cháu, nhưng giờ sợ mẹ dọn trước, cháu đã chủ động dọn dẹp phòng mỗi ngày”.

Khi được mời chia sẻ suy nghĩ khi là chuyên gia của các chủ đề tại trại hè, nhà báo Phạm Thanh Việt - biệt danh anh Kính Lúp của báo Thiếu niên Tiền Phong cho biết: “Theo dõi và đồng hành cùng các cháu từ những ngày đầu tiên, cho tới ngày cuối tổng kết ngày, tôi thấy các cháu mạnh dạn hơn rất nhiều. Rất nhiều những công trình đã làm tốt, làm đẹp. Thành phố những người lớn tí hon đã cho các bạn những kỷ niệm tuổi thơ rất đẹp”.
 
Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon” - 3
Nhà báo Phạm Thanh Việt - biệt danh anh Kính Lúp của báo Thiếu niên Tiền Phong cho biết Thành phố những người lớn tí hon đã cho các bạn những kỷ niệm tuổi thơ rất đẹp.
 
Với tư cách chuyên gia của chủ đề Nghệ Thuật, nhạc sĩ Lê Tâm cho biết: “Tôi có 2 sản phẩm dành cho trại hè, 1 bài tập thể dục và 1 vở nhạc kịch trong đó có rất nhiều ca khúc mới tôi sáng tác riêng về các nghề cho công dân tí hon ở trại hè. Hôm nay là tổng kết, tôi bỗng nhớ lại những hôm đầu tiếp xúc với các em, có nhiều em rất ngơ ngác nhưng sau 10 ngày có thể trở thành những diễn viên thực sự. Tập kịch thuần thục với cả việc học thoại và động tác nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, trẻ thơ. Tôi mong trại hè sẽ được tổ chức hàng năm để các em nhỏ có cơ hội học tập và khám phá bản thân mình thú vị như thế này”.
 
Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon” - 4
Nhạc sĩ Lê Tâm chia sẻ về những kỷ niệm của trại hè.
 
Không chỉ là chuyên gia của chủ đề Thực Tế, tiến sỹ giáo dục học Thụy Anh là người tiếp xúc nhiều nhất, thường xuyên nhất với tất cả các học viên trại hè ở môn kĩ năng sống. Chị chia sẻ: “Qua trại hè, phụ huynh có thể thấy sự thay đổi ở con đó là các bé biết pha nước chanh, làm salad, nhưng đó không phải là điều hay nhất, mà quan trọng, các cháu học được cảm nhận cảm xúc của người xung quanh, rằng việc pha nước chanh cho mẹ, hay làm salad cho cả nhà là để mẹ vui và cả nhà vui. Có những bạn khi mới đến trại hè còn đánh nhau, còn bắt nạt bạn xung quanh, nhưng sau 10 ngày, các bé đã thân thiết hơn, đã biết cảm nhận được thái độ và cảm xúc của các bạn. Trong tương lai, Rồng Vin sẽ mở những lớp kĩ năng sống nói về tình bạn, về gia đình, và tôi tin các cháu sẽ học được rất nhiều điều hay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn tới phụ huynh đã đặt niềm tin ở chúng tôi”.
 
Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon” - 5
Các chuyên gia cố vấn của chương trình.
 
Rộn rã Gala tổng kết trại hè “Thành phố Những người lớn tí hon” - 6
Lưu luyến buổi chia tay.
 

Bên cạnh đó, chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của Cty TNHH TM&DV Phương Nga, Trung tâm tiếng Anh Apollo, Nxb Kim Đồng, Sản phẩm robot Huna được phân phối độc quyền bởi VTC.