Rất nhiều thí sinh trượt nguyện vọng 2

Theo vụ Đại học và sau Đại học, tính đến ngày 11/9, đã có 23 trường đại học ngoài công lập hoàn tất việc xét tuyển nguyện vọng 2. Chỉ có 6 trường thừa chỉ tiêu, còn lại đều đã hết, đặc biệt một số trường dân lập có số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2 vượt rất xa chỉ tiêu.

Trong số này chỉ có 6 trường đại học còn thừa chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, gồm: ĐH Dân lập Lương Thế Vinh (thừa 225 chỉ tiêu), ĐH Chu Văn An (thừa 510 chỉ tiêu), ĐH Dân lập Bình Dương (thừa 373 chỉ tiêu), ĐH Dân lập Hồng Bàng (thừa 341 chỉ tiêu), ĐH Dân lập Phú Xuân (thừa 86 chỉ tiêu), ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn (thừa 1287 chỉ tiêu).

Đây là cơ hội lớn cho các thí sinh có số điểm không cao lắm có thể nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng 3.

Các trường còn lại đều đã hết chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Đặc biệt, một số trường có số hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vượt rất xa chỉ tiêu như:

ĐH Dân lập Phương Đông với 1312 hồ sơ/660 chỉ tiêu, ĐH Dân lập Thăng Long với 1700 hồ sơ/890 chỉ tiêu, ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM với 1300 hồ sơ/ 174 chỉ tiêu, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với 2900 hồ sơ/1100 chỉ tiêu, ĐH Quang Trung với 1500 hồ sơ/700 chỉ tiêu, ĐH Tây Đô với 2200 hồ sơ/700 chỉ tiêu...

Điều này đồng nghĩa với việc số thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 có số điểm không cao lắm sẽ bị trượt kỳ thi đại học năm nay là khá lớn. Những thí sinh này cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đăng ký nguyện vọng 3 vào ngày 15/9.

Theo TTXVN