Ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Sáng nay 21/5, Bộ GD-ĐT đã họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp của 63 tỉnh, thành trên cả nước về thi tốt nghiệp THPT 2009. Bộ yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị mọi phương án đề kỳ thi diễn ra an toàn.

Ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp - 1

Chủ trì hội nghị là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân

Tổng lực kiểm tra công tác chuẩn bị và in sao đề thi

Năm nay là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT “huy động” toàn bộ lực lượng thanh tra đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và in sao đề thi tốt nghiệp THPT tại 63 tỉnh, thành trên cả nước từ ngày 13-19/5 .

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay UBND tỉnh, thành phố, Sở GD-ĐT đã hoàn thành việc thành lập Ban công tác cụm trường, hội đồng in sao đề thi, chấm thi, kế hoạch phối hợp tổ chức với các ban ngành để bảo vệ kỳ thi. Thậm chí một số địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội…

Công tác in sao đề thi đã hoàn tất, các địa phương thực hiện đúng 3 vòng độc lập bảo mật đề thi theo quy chế. Tuy nhiên, tỉnh Bình Định vẫn còn bố trí phòng làm việc của vòng 1 và vòng 2 chưa cách ly triệt để.

Theo ông Chiến để đảm bảo bí mật, các nơi in sao đề thi, các địa phương phải có vách ngăn chắc chắn bằng vật liệu cứng, kín và cửa có khoá để ngăn cách giữa vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Khoảng trống với bên ngoài khu ban công cần được bảo vệ, che kín bằng vật liệu cứng. Toàn bộ các cửa trong phòng nghỉ, nhà vệ sinh phải được đóng kín, dán niêm phong.

Các địa phương cũng đã xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức và bảo vệ an toàn cho kỳ thi. Có biện pháp phòng ngừa, xử lý hiện tượng gây rối hoặc khắc phục sự cố mưa bão, hoả hoạn trong thời gian tổ chức thi.

Sửa phần mềm quản lý thi để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Tại buổi họp, đa số ý kiến của các tỉnh tập trung về kỹ thuật như phần mềm quản lý thi, khâu thu bài thi của thí sinh...

Đại diện Sở GD-ĐT Đồng Nai cho biết, khi chấm thi thử tốt nghiệp thì phần mềm quản lý thi đã bị lỗi do cửa nhập không có dữ liệu cho phần chung và phần riêng. Do đó, trong chương trình nâng cao và chương trình chuẩn phần thi riêng không khớp nhau... Đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể rõ ràng về việc này, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Đại diện Sở TPHCM cũng cho rằng, phần mềm quản lý thi chưa ổn định, chưa sát với thực tế. Ví dụ, một em thí sinh có tên dài một chút thì khi nhập dữ liệu in danh sách thì họ 1 trang, tên 1 trang. Đề nghị Bộ kiểm soát lại phần mềm.

Ngoài ra, đại diện các Sở GD-ĐT như Đồng Nai, Ninh Bình, Cà Mau, TPHCM, Hải Phòng... kiến nghị: Việc chấm chéo bài thi mà Bộ hướng dẫn không rõ ràng, các tỉnh chỉ biết số lượng bài chấm chứ không biết có bao nhiêu bài thi của học sinh THPT và học sinh Giáo dục thường xuyên.

Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết, Bộ sẽ rà soát lại và gửi cho các Sở trước ngày 26/5 phần mềm quản lý thi hoàn chỉnh.

Ông Long cũng yêu cầu các sở tiếp tục triển khai kế hoạch kỳ thi an toàn, nghiêm túc... tuyệt đối không được chủ quan, cần rà soát lại toàn bộ kế hoạch triển khai của kỳ thi. Đặc biệt, các Sở bám sát quy chế của kỳ thi, không được mất bài thi như thế rất phức tạp. Đặc biệt, các Sở phải quán triệt tới thí sinh học chương trình nào phải làm đúng chương trình đó vì nếu làm phần khác sẽ không được điểm vì nhiều câu hỏi thí sinh đó không được học.
 
Theo đó, các địa phương cần tăng cường quản lý nghiệp vụ cho cán bộ coi thi. Các trường ĐH, CĐ cần cử đúng người, đúng thành phần để đảm bảo khách quan vì quyền lợi của thí sinh.

Hồng Hạnh