Ra mắt và phát động giải thưởng Bảo Sơn

(Dân trí) - Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động giải thưởng Bảo Sơn dành cho các công trình, nhóm công trình khoa học - công nghệ xuất sắc, có giá trị học thuật cao, thể hiện rõ tính tính ứng dụng thực tiễn của các cá nhân hoặc tập thể nhà khoa học.

Ra mắt và phát động giải thưởng Bảo Sơn  - 1
Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch tập đoàn Bảo Sơn phát biểu tại lễ phát động giải thưởng Bảo Sơn.

Giải thưởng do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn thành lập với ba lĩnh vực của giải thưởng gồm: Phát triển bền vững; Xóa đói giảm nghèo; Giáo dục, đào tạo, phát triển nhân tài cho đất nước Việt Nam trong đó giá trị mỗi giải thưởng là 20.000 USD. Từ năm 2011, mỗi năm giải thưởng tăng thêm 10.000USD, dự kiến đến năm 2019 tăng lên 100.000USD/giải và đến năm 2117 sẽ dừng lại ở giá trị 1 triệu USD/giải. Từ năm 2011, giải thưởng Bảo Sơn sẽ mở rộng thêm ra hai lĩnh là văn học nghệ thuật và y học.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng thuộc hệ thống giải thưởng doanh nghiệp - doanh nhân do Tập đoàn Bảo Sơn lập ra và điều hành, được Bộ GD-ĐT đồng tình tại văn bản số 03/2009/CV-QBS ngày 17/11/2009 nhằm tôn vinh các cá nhân, các nhà khoa học và các cộng sự chủ trì các công trình (nhóm công trình) khoa học xuất sắc có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, có đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Giải thưởng Bảo Sơn thuộc Quỹ Bảo Sơn (tiền thân là Quỹ hỗ trợ giáo dục đào tạo Bảo Sơn) do những người Việt Nam và Nhật Bản sáng lập theo quyết định số 17/2005/QĐ - BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung ký ngày 19/1/2005.

Trải qua 5 năm hoạt động Quỹ đã có những đóng góp tích cực trong phong trào khuyến học cùng toàn Đảng, toàn dân như cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và cho một số sinh viên Nhật học tập tại Việt Nam; cấp kinh phí xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa cho Hội chữ thập đỏ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; hỗ trợ cho quỹ xóa đói giảm nghèo 10 tỷ dành hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tặng ti vi, các bộ máy vi tính cho trường tiểu học Nam Cường, Nghệ An,… với giá trị nhiều tỷ đồng.

Anh Minh