Tư vấn tuyển sinh:

Quên nộp lệ phí xét tuyển thì có được trúng tuyển?

(Dân trí) - Thắc mắc về điểm chuẩn ĐH Công nghiệp HN? Lo lắng vì chưa nhận được giấy báo nhập học? Học hệ CĐ muốn thi lại lên hệ ĐH thì có được không? Thắc mắc về thủ tục nhập học? Lo lắng vì không biết trường có xét tuyển NV2 hay không?

Hỏi: Em thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội với kết quả thi 13.5 điểm (gồm cả điểm khu vực). Em đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 để học hệ cao đẳng - khoa cơ khí chế tạo. Với kết quả đó em có được học hệ Cao đẳng không? Bao giờ thì thí sinh có thông báo kết quả xét tuyển? Em có được ưu tiên gì không khi đăng kí thi và xét tuyển nguyện vọng 2 cùng trường? (dothian999@gmail.com)

* Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì em sẽ có cơ hội nhưng không quá lớn. Theo thông tin được biết thì dự kiến 1-2 ngày tới ĐH Công nghiệp HN sẽ công bố điểm chuẩn NV2.

Hệ CĐ của trường ĐH Công nghiệp HN không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi ĐH năm 2008. Trường không phân biệt giữa đối tượng dự thi vào trường và đối tượng dự thi các trường khác.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Em đã trúng tuyển NV2 vào trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học. Vậy cho em hỏi khi nào trường mới gửi giấy báo nhập học và ngày nhập học của trường là ngày bao nhiêu? (vuhoitinhyeu_vangbongem_8x@yahoo.com)

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM đã gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện. Việc giấy báo trúng tuyển về muộn là điều không khó hiểu, em không nên lo lắng vì điều này.

Để biết kế hoạch nhập học cụ thể của trường thì tốt nhất em nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo của trường nhé.

Em nộp hồ sơ nguyện vọng 2 vào trường ĐH Phương Đông nhưng quên không nộp lệ phí xét tuyển, em đã nhờ người nộp trực tiếp tới Phòng đào tạo tuyển sinh của trường. Em vừa được biết điểm chuẩn NV2 và em đã đủ điểm trúng tuyển. Vậy trường hợp của em có được chấp nhận hay không, liệu em có được đi học hay không? (trangly_tq@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì nhà trường sẽ tạo điều kiện cho em một cách tốt nhất do đó em không cần phải quá lo lắng. Việc quên chưa nộp lệ phí xét tuyển NV2 thì trường hoàn toàn có thể tạo điều kiện để em nộp bổ sung sau khi trúng tuyển.

Tuy nhiên để khẳng định chắc chắn xem mình có trúng tuyển hay không thì tốt nhất em liên hệ trực tiếp với nhà trường nhé.

Con tôi đang học Cao đẳng kỹ thuật năm thứ nhất tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm tới tôi có ý định cho cháu thi tuyển sinh lại Đại học. Nếu đỗ có được vào học Đại học Bách khoa không? Hay phải dự thi trường khác?(luonghienvd@gmail.com)

Tất nhiên là con bạn hoàn toàn được phép học ĐH Bách khoa nếu trúng tuyển.

Khi con bạn đã trúng tuyển hệ ĐH thì hoàn toàn được phép làm thủ tục rút hồ sơ học ở hệ CĐ. Nói chung, con bạn không phải dự thi trường khác.

Em thi đại học tại trường Đại học Công đoàn nhưng em lại làm NV1 vào trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hải Dương và được 14.75 điểm (chưa có điểm khu vực) điểm này là em xem qua mạng. Với mức điểm này em có thể đỗ vào trường cao đẳng trên được không? Và liệu đến bao giờ em mới biết kết quả? (nusinh_ketban@yahoo.com)

Hiện tại Ban tư vấn vẫn chưa có thông tin về điểm chuẩn NV của trường này. Do trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển nên kết quả có thể sẽ công bố chậm một chút.

Theo Ban tư vấn thì với mức điểm này em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào trường.

Dân trí sẽ sớm cập nhật thông tin điểm chuẩn của trường này, em chịu khó theo dõi thương xuyên nhé.

Em là thí sinh ngoài Bắc đã trúng tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH Sư phạm TPHCM. Trong thủ tục nhập học yêu cầu phải có giấy tạm vắng tạm trú nhưng tại địa phương thì chỉ cấp giấy báo thay đổi nhân khẩu, vậy em có thể dùng giấy này để nhập học không?

Học phí của trường ghi là đợt 1 nộp 1.400.000 đồng, em muốn hỏi tiền học phí này là của kỳ 1 hay cả 2 kỳ?(goodluck183@gmail.com)

Tất nhiên là em vẫn được nhập học bình thường. Thật ra giấy thay đổi nhân khẩu là cơ sở để em làm tạm trú tạm vắng tại trường mình theo học, do đó em không cần phải lo lắng điều này.

Về mức học phí thì trong giấy báo sẽ ghi rất rõ ràng nên em chịu khó để ý một chút nhé.

Theo Ban tư vấn thì mức học phí này chỉ dành cho một học kì mà thôi. Rất ít các trường yêu cầu thí sinh khi nhập học nộp học phí cả năm.

Em thi ĐH, CĐ và đã đỗ CĐ Giao thông vận tải, ĐH được 18.5 điểm. Em muốn học hệ ĐH nên em nộp NV2 vào ĐH Sư phạm Hà Nội ngành CNTT, nhưng đến giờ trường vẫn chưa có điểm chuẩn NV2. Em rất lo vì trường CĐ GTVT đã nhập trường hôm 14/9 rồi (em quyết định nhập trường muộn mấy hôm để chờ kết quả NV2). Mong tìm hiểu giúp em?(hunterboy_nb@yahoo.com)

Em không nên lo lắng vì những thông tin không chính xác. Ban tư vấn khẳng định, trường ĐH Sư phạm Hà Nội có xét tuyển NV2 mà trong đó có ngành Công nghệ thông tin.

Hiện tại trường chưa công bố điểm chuẩn NV2. Dân trí sẽ sớm cập nhật điểm chuẩn của trường.

Ban Tư vấn Tuyển sinh