Quảng Ngãi: Độc đáo nhà bán trú container cho học sinh vùng cao

(Dân trí) - Nửa năm qua, 20 container được trang trí đẹp mắt đã trở thành những ngôi nhà nhỏ độc đáo của gần 200 học sinh dân tộc Kor tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lãnh (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi).

Những container đầy màu sắc tạo hứng thú đến lớp cho học sinh vùng cao Quảng Ngãi.
Những container đầy màu sắc tạo hứng thú đến lớp cho học sinh vùng cao Quảng Ngãi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Lê Văn Tư - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PT DTBTTH & THCS) Trà Lãnh vui mừng cho biết, sau nửa năm đi vào hoạt động, 15 nhà bán trú container đơn và 5 nhà đôi đảm bảo chỗ ở cho 100% học sinh dân tộc Kor của nhà trường.

20 ngôi nhà xin xắn của 200 học sinh người dân tộc Kor ở Trường PTDTBTTH & THCS Trà Lãnh
20 "ngôi nhà" xin xắn của 200 học sinh người dân tộc Kor ở Trường PTDTBTTH & THCS Trà Lãnh

Mỗi nhà bán trú bằng container đơn có chiều dài 6m, rộng 2,5m, cao 2,5m; còn loại đôi thì kích cỡ lớn hơn gần gấp 2 lần. Bên trong được thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, có đầy đủ khu vực sinh hoạt, học bài và ngủ nghỉ cho các em. Mỗi giường được trang bị chăn màn, nệm, quạt, góc học tập riêng và được kê cao cách mặt đất chừng 30cm. Mỗi container đơn đủ chổ ở cho 8 - 10 học sinh, container đôi được bố trí 10 giường đôi với 2 dãy bàn học đủ chỗ ở cho 20 em học sinh.

Những container được thiết kế cách nhiệt, mái lợp lá dừa chống nóng, được trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt .
Những container được thiết kế cách nhiệt, mái lợp lá dừa chống nóng, được trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt .

Các em học tập, sinh hoạt, ngủ nghỉ ngay trong các container.
Các em học tập, sinh hoạt, ngủ nghỉ ngay trong các container.


Những ngôi nhà container có tuổi thọ từ 15 - 20 năm là giải pháp hiệu quả cho nhu cầu bán trú của học sinh vùng cao.

Những ngôi nhà container có "tuổi thọ" từ 15 - 20 năm là giải pháp hiệu quả cho nhu cầu bán trú của học sinh vùng cao.

"Sau nửa năm đi vào hoạt động chúng tôi nhận thấy mô hình nhà bán trú bằng container cho học sinh miền núi đạt hiệu quả cao. Học sinh của nhà trường rất thích thú khi được ở trong những "ngôi nhà" xinh xắn, đầy đủ tiện nghi. Nhờ đó đã hạn chế số học sinh bỏ học, giúp các thầy cô giáo và phụ huynh yên tâm hơn về việc học và sinh hoạt của các em"- thầy Lê Văn Tư khẳng định.

Hà Xuyên