Quảng Nam: Lại đính chính… phúc khảo

Ngày 30/7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam gửi thông báo kết quả phúc khảo đợt thi tuyển vào lớp 10 (2009-2010) ở tỉnh này. Điều đáng nói đây là thông báo “đính chính” lại thông báo có cùng nội dung mà 4 ngày trước Sở cung cấp cho báo giới.

Khi so sánh bản cung cấp hôm họp báo (tạm gọi là bản cũ) với bản ngày 30/7 mới thấy một loạt những khác biệt. Hầu hết thứ tự của các thí sinh ở bản cũ và bản mới chênh nhau. Có thí sinh thấy tên ở bản cũ nhưng bản mới thì “mất tích”, như trường hợp em Ngô Hồ Thị Kim Tho (SBD 150273).

 

Khác biệt nhiều nhất là điểm thi. Em Nguyễn Thị Đông Tho, ở bản cũ điểm phúc khảo là 6,75 nhưng bản mới chỉ còn 5,75; em Trần Thị Kim Thoa điểm phúc khảo bản cũ là 7, bản mới chỉ còn 6,5; em Nguyễn Trường Thọ, điểm phúc khảo bản cũ là 9 nhưng bản mới chỉ còn… 4,25…

 

Một cán bộ của Sở cho biết, sở dĩ có đến 2 thông báo phúc khảo như vậy là do… sai sót khâu nhập vi tính. “Bản mới là bản đúng, bản cũ là sai, nhưng Giám đốc Sở hôm họp báo đã đưa nhầm”, cán bộ đó nói.

 

Không hiểu sao, việc hệ trọng, cần hạn chế thấp nhất sai sót như việc chấm thi và bảo đảm đúng kết quả thi của học sinh, mà cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Nam lại liên tiếp để xảy ra sai sót như vậy, kể cả khi kiểm tra lại cái sai (phúc khảo)? Liệu “đính chính” này đã là bản phúc khảo cuối cùng? Biết đâu vài ngày nữa Sở lại điện thoại để đính chính lại cái đính chính hôm nay?!

 

Theo Đoàn Nguyễn
Sài Gòn Tiếp Thị