Quảng Nam: Hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho học sinh vùng sâu, vùng xa

(Dân trí) - Hôm nay 11/11, ngày đầu tiên trở lại trường học sau đợt lũ vừa qua trên địa bàn, các cháu Trường mẫu giáo Điện Hồng (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã đón nhận nhiều đồ chơi, trang thiết bị trường học mới.

Quảng Nam: Hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho học sinh vùng sâu, vùng xa - 1
Các cháu Trường mẫu giáo Điện Hồng nhận được nhiều quan tâm, hỗ trợ ngay ngày đầu tiên đi học lại sau lũ.

Chương trình hỗ trợ trang thiết bị trường học cho học sinh vùng sâu, vùng xa nằm trong khuôn khổ dự án “Ngôi nhà tầm nhìn - Vision House” tại Việt Nam của Viện HRI Nhật Bản phối hợp thực hiện cùng ngành giáo dục địa phương.

Theo đó, Trường mẫu giáo Điện Hồng, một trong các cơ sở giáo dục được dự án tài trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hôm nay, tiếp tục được trang bị thêm 3 dàn máy vi tính, hàng trăm giường nằm, bàn ghế, đồ chơi, trang thiết bị dạy học phục vụ cho hơn 300 trẻ học bán trú tại trường.

Bà Lê Thị Nhạn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường vừa được Dự án đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu năm học này (2011-2012). Trước đây, khi chưa có cơ sở này, hơn 300 trẻ trong độ tuổi mẫu giáo tại địa bàn phải chia nhau học ở các cơ sở nhỏ lẻ, trong điều kiện đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục của địa phương còn nhiều khó khăn. Với cơ sở tập trung và được trang bị đầy đủ như hiện nay, trẻ đã được học trong môi trường tốt hơn, tạo sự yên tâm cho bà con địa phương khi đưa trẻ đến trường.

Được biết, tại Quảng Nam, dự án “Ngôi nhà tầm nhìn - Vision House” của Viện HRI Nhật Bản đã triển khai tài trợ kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị dạy học cho 6 trường học trên địa bàn với kinh phí đầu tư trung bình mỗi cơ sở khoảng 1 tỷ đồng.

Khánh Hiền