Quảng Nam: Gần 1.500 học sinh bỏ học

(Dân trí) - Từ đầu năm học đến nay, cả tỉnh Quảng Nam có 1.488 học sinh bỏ học. Trong đó có 36 học sinh tiểu học, 491 học sinh THCS và nhiều nhất là bậc THPT với 961 học sinh.

Theo ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, nguyên nhân chính của tình trạng học sinh bỏ học là do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không theo kịp chương trình dẫn đến chán học.

Phần lớn số học sinh bỏ học đều tập trung ở các huyện miền núi như Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My...

Giải pháp để ngăn chặn học sinh bỏ học mà ngành tỉnh Quảng Nam đưa ra hiện nay là chỉ đạo cho chính quyền, đoàn thể các địa phương tăng cường công tác hỗ trợ, giúp đỡ. 

Tường Vy