Quảng Bình: Trao gần 1,6 tỉ đồng cho học sinh, giáo viên nghèo

(Dân trí) - Đó là kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm 2012.

Sáng nay 18/7, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... Các cấp Hội đã quán triệt và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền số 24/KH-HKH của Ban Thường vụ Tỉnh hội với nhiều nội dung cơ bản như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN các cấp... đối với với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong hoạt động của Hội...

Quảng Bình: Trao gần 1,6 tỉ đồng cho học sinh, giáo viên nghèo
Sáng nay 18/7, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đạt được những thành tựu nổi bật. Theo đó, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT về xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", đã vận động được trên 160 lượt học sinh bỏ học quay trở lại trường. Nhờ đó mà tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đi đáng kể từ 1,45% trong năm học 2010 - 2011 xuống còn 0,54% năm học 2011 - 2012.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài kịp thời, đúng đối tượng, trong 6 tháng đầu năm Hội đã khen thưởng cho nhiều giáo viên, học sinh có thành tích cao trong công tác dạy và học, cấp hơn 56.835 suất học bổng cho học sinh nghèo với số tiền gần 1,6 tỉ đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng cho một giáo viên bị suy thận nặng ở trường THCS Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.

Quảng Bình: Trao gần 1,6 tỉ đồng cho học sinh, giáo viên nghèo
Các đại biểu đề xuất ý kiến xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập cho Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện tốt phong trào dạy tốt, học tốt nên chất lượng học tập trong năm học vừa qua đạt nhiều bước tiến mới, tỷ lệ học sinh khá gỏi tăng lên đáng kể, đã có nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực trên nhiều lĩnh vưc. Trong đó, thi học sinh giỏi quốc gia khối 12 có 28 em đoạt giải, 2 em nhận được học bổng Spell; thi đàn Piano toàn quốc tổ chức tại Hải Phòng 3 giải; thi giải Toán toàn quốc trên Internet lớp 5 và lớp 9 đạt 23 huy chương các loại... 

Cũng trong buổi sơ kết sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ khuyến học 6 tháng cuối năm với các nhiệm vụ chủ yếu như: đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tâp; tập trung biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường, tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi trong 3 tháng hè, đồng thời tổ chức phát thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi năm học 2011 - 2012, học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, tổ chức phát học bổng các loại cho những học sinh nghèo vượt khó, học sinh con em các gia đình chính sách, khuyết tật....

Đức Tài