Quảng Bình: Tôn vinh thủ khoa đại học năm 2013

(Dân trí) - Chiều 5/9, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các em học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, Quảng Bình có 4 thí sinh xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa, gồm các em: Đinh Thị Huyền (Trường THPT Minh Hóa), thủ khoa Trường ĐH Quảng Bình (27,5 điểm); Phan Bình Khuê (Trường THPT Chuyên), thủ khoa ĐH Luật - ĐH Huế (25,5 điểm); Nguyễn Thị Thanh Thương (Trường THPT Chuyên), thủ khoa ĐH Luật - ĐH Huế (25,5 điểm); Hoàng Minh Đức (Trường THPT Ninh Châu), thủ khoa ĐH Khoa học - ĐH Huế (25 điểm). Ngoài ra, Quảng Bình còn có 9 em đạt danh hiệu Á khoa các trường đại học trong toàn quốc.
Quảng Bình: Tôn vinh thủ khoa đại học năm 2013

Nhằm động viên các thủ khoa, UBND tỉnh Quảng Bình trao thưởng mỗi em 5 triệu đồng, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng tặng thưởng mỗi em 2 triệu đồng

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em đã đạt được. Phó Chủ tịch cũng nhắc nhở đây chỉ là bước khởi đầu, thời gian tới, các em cần nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích cao hơn trong học tập. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển hiện nay, các em cần tăng cường tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hiện tại, Quảng Bình đã ban hành chính sách thu hút nhân tài, và đây chính là điểm thuận lợi cho tương lai của các em.

Thay mặt các học sinh đỗ thủ khoa, em Nguyễn Thị Thanh Thương đã phát biểu lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh, Sở GD-ĐT, các trường, thầy cô giáo và phụ huynh đã đồng hành cùng các em trong quá trình học tập để đạt được thành tích ngày hôm nay.

Đ.T