Quảng Bình: Nhiều trường hoãn khai giảng vì trời mưa

(Dân trí) -Sáng nay 5/9, tại Quảng Bình xuất hiện mưa rất to nên nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh này vẫn chưa thể tổ chức được lễ khai giảng năm học mới. Trong khi đó, tại một số nơi như TP Vinh, tỉnh Đắk Lắk..., mưa lớn gây khó khăn cho công tác khai giảng.

Sáng sớm ngày 5/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại nhiều trường ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) như: Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT chuyên Quảng Bình, Trường THCS Đồng Phú…, học sinh (HS) phải đội mưa đi dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, lễ khai giảng tại những ngôi trường này đã phải hoãn lại do trời mưa quá to.

Một phụ huynh có con học tại Trường THCS Đồng Phú cho biết, lễ khai giảng là thời điểm bắt đầu của năm học mới để khơi dậy tinh thần phấn đấu của các thầy cô, HS trong việc giảng dạy và học tập. Ngay từ sáng sớm, tôi chở con đến trường để kịp dự lễ khai giảng. Tuy nhiên do trời mưa to nên buổi lễ khai giảng đã bị hoãn.
Do
Do trời to nên sáng nay nhiều trường học đóng trên địa bản tỉnh Quảng Bình phải hoãn lễ khai giảng năm học mới.

Tại trường THCS Đồng Phú, dù đã chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới 2012 - 2013 nhưng do trời mưa nên chưa thể tổ chức được. Nhiều HS vẫn vui chơi dưới mưa ở cổng trường, phụ huynh cũng phải đội áo mưa chờ con. Trường THPT Đào Duy Từ - ngôi trường có bề dày truyền thống hàng chục năm cũng như thành tích tốt trong dạy và học cũng phải hoãn buổi lễ khai giảng do trời mưa to.

Do

Với bộ áo quần ướt đẫm, em Nguyễn Văn Quang - HS lớp 11B1 run rẩy vì mưa lạnh cho biết: "Mấy hôm nay em háo hức đợi đến ngày khai giảng năm học mới nhưng đến sáng nay TP Đồng Hới xuất hiện mưa lớn nên buổi lễ bị hoãn lại. Hy vọng trời sẽ sớm bình thường trở lại để buổi lễ được tổ chức bình thường".

Không riêng gì các điểm trường ở TP Đồng Hới mà sáng nay nhiều trường học ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng phải hoãn lễ khai giảng do trời mưa.
 
Du trời mưa to nhưng nhiều học sinh ở Quảng Bình vẫn đội mưa đi khai giảng.
Du trời mưa to nhưng nhiều học sinh ở Quảng Bình vẫn đội mưa đi khai giảng.
 
Năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh Quảng Bình có 615 trường và cơ sở giáo dục gồm: 180 trường và cơ sở GDMN; 209 trường tiểu học (trong đó, có 3 trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, 1 trường ngoài công lập); 148 trường THCS; 17 trường Tiểu học và THCS; 27 trường THPT (trong đó, có 24 trường THPT, 1 trường THPT Chuyên, 1 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, 1 trường THPT kỹ thuật); 5 trường THCS và THPT; 6 TTKTTH-HN; 1 TTGDTX tỉnh và 7 TTGDTX huyện, thành phố; 1 trường đại học, 3 trường TCCN; 4 Trung tâm ngoại ngữ, 3 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và 3 trung tâm Tin học.
 
Sáng nay, do trời mưa lớn nên nhiều trường trên địa bàn tỉnh
Sáng nay, do trời mưa lớn nên nhiều trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị buộc phải tổ chức lễ khai giảng ngay trong hội trường hoặc trên hành lang nhà trường. (Ảnh: Nguyễn Hương)
 
Sáng nay 5/9, tại TP Buôn Ma Thuột bất ngờ có cơn mưa lớn kéo dài khiến lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại một số trường học trên địa bàn thành phố này gián đoạn phải chuyển sang khai giảng trong phòng.
 
HS Trường THPT Buôn Ma Thuột dự lễ khai giảng sáng nay 5/9. (Ảnh: Viết Hảo)
HS Trường THPT Buôn Ma Thuột dự lễ khai giảng sáng nay 5/9. (Ảnh: Viết Hảo)
HS đội mưa dự lễ khai giảng. (Ảnh: Viết Hảo)
HS "đội mưa" dự lễ khai giảng. (Ảnh: Viết Hảo)

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều 5/9, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở GD-ĐT đã có chỉ đạo các trường có phương án dự phòng cụ thể trong điều kiện thời tiết bất thường để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra đúng dự kiến. Vị Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, chỉ riêng thành phố Buôn Ma Thuột sáng nay bất ngờ có mưa, các huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh này thời tiết vẫn khô thoáng, lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 diễn ra bình thường. Hiện chưa có trường nào báo cáo phải hoãn lễ khai giảng vì trời mưa.

Đ. Đức - Đ. Tài