Quảng Bình: HS tiểu học tìm hiểu kiến thức phòng ngừa thảm họa

(Dân trí) - Sáng 1/4/, Trường Tiểu học số 2 Phong Hóa, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức hội thi Tìm hiểu kiến thức phòng ngừa thảm họa cho học sinh tiểu học.

Tham gia có 28 thí sinh đến từ 4 lớp của hai khối 4 và 5. Các thí sinh lần lượt trải qua 5 phần thi gồm: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, tình huống, tiểu phẩm và hùng biện.
 
Màn chảo hỏi của các đội thi.
Màn chảo hỏi của các đội thi.
 
Về phần thi tiểu phẩm, các em đã có những sự sáng tạo trong diễn xuất bằng cách áp dụng những kiến thức, những hiểu biết của mình về phòng ngừa thảm họa. Qua tiểu phẩm, các em đã gửi tới mọi người những thông điệp sâu sắc về phòng ngừa thảm họa và giảm nhẹ thiên tai, giúp mọi người hiểu rõ hơn về tác hại và những hậu quả khôn lường của nó.
 
Thi tiểu phẩm.
Thi tiểu phẩm.

Giải Nhất cuộc thi được trao cho đội “Hành Tinh Xanh” (chi đội 5A), giải Nhì thuộc về đội “Giông Tố” (chi đội 4B) và giải Ba về tay đội “Mưa Đá” (chi đội 4A).

Ban tổ chức cũng trao giải cho thí sinh có phần thi hùng biện xuất sắc nhất, thí sinh có diễn xuất hay nhất và đội thi có phần chào hỏi ấn tượng nhất.

Hội thi "Tìm hiểu kiến thức phòng ngừa thảm họa cho HS tiểu học" là dịp để tuyên truyền cho mọi người và các em HS hiểu rõ hơn về phòng ngừa thảm họa và giảm nhẹ thiên tai, đồng thời giúp cho mọi người và các em biết tự bảo vệ bản thân và gia đình khi có thảm họa xảy ra.

Kiều Nhi